Một đoạn video cho thấy có ít nhất 9 UFO (vật thể bay không xác định) vây quanh một tàu chiến của Mỹ đã được Lầu Năm Góc xác nhận là có thật, sau khi đoạn phim này được một chuyên gia về UFO công bố.

UFO
(Ảnh minh họa: solarseven/Shutterstock)

Một phát ngôn viên thuộc Bộ Quốc Phòng Mỹ đã nói với phóng viên của đài NBC rằng:

“Tôi có thể xác nhận rằng đoạn video mà các bạn gửi là do nhân viên Hải quân Mỹ ghi lại, và Lực lượng Đặc nhiệm Hiện tượng Trên không Không xác định (UAPTF) đã đưa nó vào các cuộc điều tra đang được tiến hành của họ”.

Con tàu của Hải quân Mỹ khi đó đang ở trong khu vực cảnh báo ngoài khơi bờ biển San Diego, tiểu bang California, vào ngày 15/7/2019, được đưa tin bởi nhà làm phim điều tra Jeremy Corbell. Ông đã phát hành đoạn video đó vào hôm 27/5 vừa qua.

Ông Corbell cho biết rằng đoạn video được ghi hình tại Trung tâm Thông tin Tác chiến trên tàu USS Omaha. Ông cho hay đoạn video 43 giây độc đáo và chưa từng được phát hành trước đây đã chỉ ra rằng một nhóm các con tàu bất thường đã được ghi lại thông qua dữ liệu quang học điện tử (electro-optics), một công nghệ dẫn đường cho radar thường được lắp đặt trên các máy bay, các con tàu và căn cứ trên mặt đất.

Trong đoạn video, người xem có thể nghe thấy tiếng một người điều khiển đang nói rằng: “Dấu vết 781 vừa mới tăng tốc lên 46 hải lý/giờ. 50 hải lý/giờ. Đang tiếp cận”.

Sau đó, một trong số những vật thể dường như đã tăng tốc lên đến vận tốc “138 hải lý/giờ”, khiến cho người điều khiển cảm thấy kinh ngạc và hét lên rằng: “Ôi! Chúng quá nhanh! Ồ, chúng đang quay đầu”.

Theo ông Corbell, một trong những thủy thủ đoàn USS Omaha đã nói rằng: “Bằng chứng ấn tượng nhất mà chúng tôi đã chứng kiến ​​là sự bền bỉ của chúng. Sự kiện kéo dài hơn một giờ đồng hồ và mọi liên hệ bỗng nhiên biến mất. Chúng tôi không bao giờ có thể biết được những vật thể này đến từ đâu”.

Ông Corbell tuyên bố rằng thực sự có tới 14 UFO liên quan đến vụ việc trên. Những vật thể bay này được ghi lại trong một đoạn video khác mà ông cho biết là sẽ không được công bố. Ông còn lưu ý thêm rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều bởi có một số con tàu đã biến mất khỏi hệ thống theo dõi, có thể do chúng lặn dưới nước hoặc bay trên độ cao vượt quá khả năng phát hiện của các thiết bị Hải quân Mỹ.

Ông Corbell cũng lưu ý thêm rằng loại xác nhận thông tin đa nền tảng từ dữ liệu cảm biến này là rất độc đáo và hiếm có. Bên cạnh đó, nó củng cố thêm cho tính xác thực của một video chưa được phân loại được phát hành trước đó cho thấy một UFO hình cầu do Hải quân Mỹ ghi lại đã lặn xuống nước vào phần cuối video.

Các đại diện từ phía Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của tờ The Epoch Times.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: