Liệu có tồn tại những nền văn minh thông minh ngoài Trái Đất với khả năng xây dựng công nghệ giúp di chuyển giữa các vì sao hay không? Một dự án nghiên cứu quốc tế có tên là Galileo (lấy theo tên nhà thiên văn học lỗi lạc người Ý) do các nhà khoa học tại đại học Harvard, Mỹ, dẫn đầu đang sẵn sàng tìm kiếm bằng chứng và giải mã câu hỏi này. Nếu dự án khám phá ra được bằng chứng khoa học đã được xác thực một cách nghiêm ngặt về công nghệ ngoài Trái Đất, thì điều đó sẽ có thể góp phần định hình lại nhận thức của giới khoa học về vũ trụ, tương tự như những khám phá của Galileo đã làm cách đây hàng thế kỷ.  

Trái Đất
(Ảnh minh họa: Par Marko Aliaksandr/Shutterstock)

Bên cạnh đó, Dự án Galileo (Galileo Project) còn đặt mục tiêu điều tra các vật thể “ghé thăm” Hệ Mặt Trời từ không gian liên hành tinh và tìm kiếm các vệ tinh ngoài hành tinh có thể đang thăm dò Trái Đất. Theo dự kiến, dự án (đã nhận được khoản tiền 1,75 triệu USD từ các nhà tài trợ tư nhân) sẽ phân tích dữ liệu từ các cuộc khảo sát thiên văn và quan sát bằng kính viễn vọng, đồng thời thiết kế các thuật toán sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm xác định những “du khách” tiềm năng giữa các vì sao, các vệ tinh do người ngoài hành tinh xây dựng cũng như những hiện tượng trên không không xác định (UAP), hay vật thể bay không xác định (UFO).

Galileo Project được triển khai 1 tháng sau khi Lầu Năm Góc công bố báo cáo về UFO và nguyên nhân xuất hiện của chúng là không rõ ràng. Trong số 144 lần nhìn thấy UFO từ năm 2004 đến năm 2021 được ghi lại trong báo cáo, chỉ có 1 trường hợp được xác định là có độ tin cậy cao. Phần còn lại vẫn chưa được giải thích.

Trái Đất
Hình ảnh UFO được ghi lại bằng camera trên máy bay quân sự. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Avi Loeb, giáo sư khoa học tại Khoa Thiên văn Đại học Harvard, người đứng đầu dự án, cho biết: “Tác động của bất kỳ khám phá nào về công nghệ ngoài Trái Đất đối với khoa học, công nghệ cũng như toàn bộ thế giới quan của chúng ta, đều sẽ là rất to lớn. Những gì chúng ta nhìn thấy trên bầu trời không phải là thứ mà các chính trị gia hay sỹ quan quân đội có thể giải thích, bởi họ không được đào tạo như các nhà khoa học, và cộng đồng khoa học nên khám phá về điều này”.

Ông nói thêm: “Với hàng loạt các hành tinh ngoài Trái Đất có tiềm năng sinh sống được khám phá liên tục trong thời gian gần đây, dự án Galileo đề xuất rằng con người không thể bỏ qua khả năng tồn tại các nền văn minh công nghệ đã có trước chúng ta. Khoa học không nên từ chối những lời giải thích tiềm ẩn về người ngoài Trái Đất chỉ vì sự kỳ thị của xã hội, hoặc chỉ vì định kiến văn hóa cứng nhắc không có lợi cho phương pháp khoa học của việc tìm hiểu thực nghiệm trong không gian. Bây giờ chúng ta phải ‘dám nhìn qua kính thiên văn mới’, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng”.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: