Sau khi Twitter được cho là đã yêu cầu luật sư kiện tỷ phú Elon Musk vì quyết định từ bỏ thương vụ mua lại công ty trị giá 44 tỷ USD, ông đã trả lời bằng tweet vui nhộn kèm theo 4 bức ảnh.

Tweet phản ứng của Elon Musk về việc Twitter tìm luật sư khởi kiện ông từ bỏ thương vụ mua lại công ty, đến nay đã có hơn 950.000 lượt thích. Elon Musk có lực lượng hùng hậu với hơn 100 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Twitter.

Nội dung tweet:

– “Họ nói rằng tôi không thể mua Twitter”, Elon Musk viết trong bức ảnh đầu tiên.

– “Rồi họ không tiết lộ thông tin tài khoản giả mạo (bot)”.

“Bây giờ họ muốn buộc tôi phải mua Twitter tại tòa”, Musk nói trong bức ảnh thứ ba cúi mặt cười.

“Giờ họ chỉ có thể tiết lộ thông tin về bot trước tòa”, ông cười một cách khoái chí trong bức ảnh cuối.

Có cư dân mạng nói rằng nóng lòng muốn biết kết quả như thế nào; một cư dân mạng khác nhận xét rằng “tay chơi này” (Musk) có chỉ số IQ là 500.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ Elon Musk !!!”, một cư dân mạng cho hay. “Anh ấy sẽ thắng, sẽ thắng, không thể thua!!”

Trước đó, Elon Musk đã không tweet trong vài ngày. Theo Bloomberg, vào hôm Chủ nhật (10/7), Twitter đã thuê công ty luật sáp nhập nặng ký Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP để đại diện cho mình trong vụ kiện sắp tới chống lại Elon Musk. Đây cũng là phản hồi đầu tiên của Elon Musk đối với vụ việc này.

Một công ty luật đại diện cho Elon Musk đã gửi một bức thư tới Twitter vào hôm thứ Sáu (8/7), cáo buộc Twitter đã “đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm” khi ông đồng ý mua lại công ty vào ngày 25/4, như vậy Twitter đã “vi phạm” nhiều điều khoản của thỏa thuận ban đầu.

Trong một hồ sơ, các luật sư của ông Musk cho biết Twitter đã từ chối hoặc không thể cung cấp thông tin về các tài khoản giả mạo hoặc tài khoản spam trên nền tảng mạng xã hội này, trong khi đây là điều cơ bản đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Theo nội dung hồ sơ, “Twitter vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản của Thỏa thuận, dường như đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm mà ông Musk đã dựa vào khi tham gia Thỏa thuận sáp nhập.” Do đó, theo các điều khoản của hợp đồng, Elon Musk đã quyết định chấm dứt việc sáp nhập.

Trước đó, vào tháng Tư vừa qua, tỷ phú Elon Musk đề nghị mua lại Twitter với giá 54,20 USD/cổ phiếu, nhưng kể từ đó, giá cổ phiếu của mạng xã hội này đã sụt giảm. Vào thời điểm đó, mức giá được đưa ra cao hơn 38% so với giá cổ phiếu đóng cửa của Twitter vào ngày 1/4. Elon Musk nói rằng thỏa thuận không thể tiến triển cho đến khi ông có bằng chứng ít hơn 5% trong số 229 triệu người dùng hàng ngày của Twitter trong quý đầu tiên là tài khoản giả mạo hoặc spam.

Elon Musk tin rằng Twitter đã đánh giá thấp số lượng “bot rác” trên nền tảng.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tuyên bố chấm dứt thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD, Elon Musk đã xuất hiện tại Hội nghị Thung lũng Mặt trời (Sun Valley Conference) của Allen & Co vào hôm thứ Bảy (9/7). Ông trở thành tâm điểm tại cuộc họp thường niên của các CEO công nghệ và truyền thông trong tuần này.

Hai người tham dự cuộc họp đã nói với Reuters rằng Elon Musk không đề cập đến việc hủy bỏ thỏa thuận với Twitter trong bài phát biểu với các CEO hôm đó. Thay vào đó, ông đã nói về Sao Hỏa và việc nâng cao tỷ lệ sinh.

Mộc Vệ (t/h)