Hôm Thứ Tư (23/11), tỷ phú Tesla và cũng là ông chủ của Twitter đã khẳng định như vậy khi có người nhận xét rằng hệ thống kiểm duyệt của Twitter thời chủ cũ là thiên vị và chỉ nhắm vào phe bảo thủ.

 

“Chúng ta không nghe tin tức gì về người của Đảng Dân Chủ và cánh tả được mở khóa tài khoản và trở về Twitter. Tại sao? Là vì ngay từ đầu họ không bao giờ bị chặn hay khóa. Tất cả những thông tin giả dối và thất thiệt của họ đều không nằm trong giám sát [của Twitter]. Cơ chế kiểm duyệt được [Twitter] triển khai như một hoạt động một chiều nhắm vào người của cánh hữu.” — Dinesh D’Souza, tweet hôm 22/11.

“Chính xác là vậy.” — Elon Musk khẳng định hôm 23/11.

Sau khi chứng kiến những tin tức báo chí về một số tài khoản danh tiếng được khôi phục bởi Twitter, nhà hoạt động cánh hữu Dinesh D’Souza thấy rằng tất cả đều là cánh hữu phe Đảng Cộng Hòa.

Cho nên ông đã đưa ra nhận định rằng dưới thời chủ cũ, thì cái gọi là “kiểm duyệt” của Twitter thực ra không phải để ngăn chặn thông tin sai lệch hay có hại xã hội, mà chỉ là công cụ bịt miệng người phe cánh hữu mà thôi.

Sau đó Elon Musk, tỷ phú Tesla và cũng là ông chủ Twitter hiện nay, đã khẳng định rằng nhận định đó là chính xác.

Trước khi mua và tiếp quản Twitter, ông Musk đã hứa sẽ chỉnh đốn lại cơ chế kiểm duyệt của Twitter. Sau đó ông đã thực hiện cam kết này, và khôi phục lại những tài khoản bị khóa, trong đó có tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump, và một số nhà tài khoản nổi tiếng khác, như The Babylon Bee và Project Veritas.

Thiên Đức