Hôm 15/1 vừa qua, Facebook và Instagram đã bất ngờ bỏ chặn tài khoản của Tổng thống Donald Trump sau gần 10 ngày bị khóa. Tuy nhiên, sau khi được mở lại tài khoản, ông Trump đã bị Facebook đánh dấu là “Ứng viên Chính trị” (Political Candidate) dù cho ông hiện vẫn đang là Tổng thống hợp pháp của nước Mỹ.

Facebook
Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg. (Ảnh ghép từ ảnh gốc của: Frederic Legrand/Shutterstock)

Sau vụ tấn công vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 vừa qua, tài khoản Twitter của Tổng thống Donald Trump đã bị cấm vĩnh viễn khi hãng này cáo buộc rằng ông đã gây kích động bạo lực. Hàng loạt các nền tảng khác như Facebook, Youtube, Snapchat cũng “ra tay” chặn tài khoản của ông Trump với lý do tương tự.

Việc tạm đình chỉ tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump lần đầu tiên diễn ra vào ngày 6/1 và được cho là chỉ có thời hạn trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, vào ngày 7/1, CEO Zuckerberg thông báo rằng tài khoản của ông Trump sẽ bị cấm “vô thời hạn.”

Vậy nên, thật bất ngờ khi Facebook mở lại tài khoản cho Tổng thống Trump vào hôm 15/1 vừa qua. Dẫu vậy, sau khi bỏ chặn, ông lớn công nghệ này lại “lặng lẽ” đánh dấu tài khoản của ông Trump là “Ứng viên Chính trị” (Political Candidate), qua đó “ngầm” hủy bỏ tư cách Tổng thống của ông Trump, dù cho hiện tại ông vẫn đang là Tổng thống đương nhiệm hợp hiến của Mỹ.

Facebook huy tu cach Tong thong cua ong Trump 1
Dòng trạng thái của ông Trump đã bị Facebook đổi thành “Political Candidate”, tức “Ứng viên Chính trị”. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo Sputnik,

Phan Anh

Xem thêm: