Facebook đã thông báo trong tuần này rằng họ đang thay đổi cách thức đề xuất các nhóm và sẽ hạn chế phạm vi tiếp cận (reach) của những người vi phạm quy tắc của hãng.

Facebook
(Ảnh: Ink Drop/Shutterstock)

Theo tờ NBC News, Facebook đã thông báo vào hôm 17/3 rằng họ sẽ thay đổi cách thức đề xuất các nhóm và sẽ hạn chế những người vi phạm quy tắc của mình khi nền tảng này cố gắng đàn áp những gì mà nó coi là thuộc về chủ nghĩa cực đoan và thông tin sai lệch.

Tom Alison, phó chủ tịch kỹ thuật của Facebook, cho biết trong một bài đăng trên blog: “Chúng tôi biết mình có trách nhiệm lớn trong việc quảng bá hoặc đề xuất nội dung. Tuy nhiên, khi các hành vi phát triển trên nền tảng của chúng tôi, thì chúng tôi nhận ra rằng mình cần phải làm nhiều hơn nữa.”

Theo quy tắc mới của Facebook, trang web sẽ hiển thị các nhóm vi phạm quy tắc nằm ở phía dưới thanh đề xuất, điều này sẽ khiến người dùng khác ít phát hiện ra các nhóm này hơn. Nhóm càng vi phạm nhiều quy tắc, thì điều đó sẽ càng làm tăng các hạn chế đối với nhóm, cuối cùng dẫn đến nhóm bị xóa hoàn toàn khỏi nền tảng.

Facebook cũng dự định thông báo cho các thành viên mới có thể có của các nhóm vi phạm quy tắc rằng nhóm đã “cho phép các bài đăng vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi,” khi họ cố gắng tham gia nhóm. Đối với các thành viên hiện tại của nhóm hiện, Facebook sẽ giảm phạm vi tiếp cận của các nhóm vi phạm quy tắc bằng cách dành mức độ ưu tiên thấp hơn cho nhóm này khi xuất hiện trong nguồn cấp tin tức (news feed) của người dùng.

Facebook cũng sẽ yêu cầu người dùng phụ trách các nhóm vi phạm quy tắc phải giám sát cộng đồng của họ một cách nghiêm ngặt hơn, phê duyệt tất cả các bài trước khi đăng nếu các thành viên còn tiếp tục vi phạm chính sách. Nếu quản trị viên hoặc người kiểm duyệt liên tục phê duyệt nội dung là vi phạm quy tắc của Facebook, thì toàn bộ nhóm có thể bị xóa.

“Chúng tôi không tin vào việc thực hiện theo phương thức tiếp cận kiểu như ‘được ăn cả, ngã về không’ để giảm thiểu các hành vi xấu trên nền tảng của mình,” Alison cho biết trong tuyên bố. “Thay vào đó, chúng tôi tin rằng các nhóm và thành viên vi phạm các quy tắc của chúng tôi sẽ bị giảm đặc quyền và phạm vi tiếp cận của họ, và chúng tôi sẽ khiến cho những hậu quả này trở nên nghiêm trọng hơn nếu họ còn tiếp tục thực hiện hành vi đó – cho đến khi chúng tôi xóa hoàn toàn nhóm ra khỏi nền tảng. Chúng tôi cũng xóa các nhóm và những người dùng khi cần thiết (mà không cần tuân theo các bước trên) trong trường hợp phát hiện thấy nền tảng bị tổn hại nghiêm trọng.”

Theo Breitbart,

Phan Anh

Xem thêm: