Ngay sau khi Mark Zuckerberg thông báo công ty mẹ của Facebook sẽ đổi tên thành Meta, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc là Baidu đã đăng ký ngay nhãn hiệu ‘MetaApp’.

Embed from Getty Images

Zuckerberg đã thông báo vào thứ Năm tuần trước rằng sẽ đổi tên công ty mẹ vốn sở hữu Facebook, Instagram, WhatsApp cùng các nền tảng khác thành Meta, nói rằng nó phù hợp hơn với tầm nhìn mới về “internet hiện thân”.

Trong khi người Mỹ làm ra các ‘meme’ và tranh luận về việc đổi tên, công ty Công nghệ Mạng Trực tuyến Baidu đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho “MetaApp” với chính quyền Trung Quốc, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn kết quả tìm kiếm trên nền tảng dữ liệu Tianyan. Phân loại nhãn hiệu mới này của Baidu cho biết nó “liên quan đến các dịch vụ trang web và các công cụ khoa học”.

Công ty Baidu có trụ sở tại Bắc Kinh vận hành công cụ tìm kiếm lớn thứ hai trên thế giới sau Google, cũng như các dịch vụ đám mây, tin tức, âm nhạc, quảng cáo, thực tế tăng cường và thậm chí cả dịch vụ trợ lý kỹ thuật số. 

Tuy nhiên, có lẽ đã quá muộn đối với trò chơi “meta”, vì đã có một công ty Trung Quốc tên là MetaApp chuyên về trò chơi di động cho hệ điều hành Android của Google.

Trong khi đó, Microsoft đã tuyên bố sẽ ra mắt “metaverse” (siêu vũ trụ ảo) của riêng mình vào năm 2022, trong đó người dùng doanh nghiệp có thể chia sẻ bảng tính Excel và bản trình bày PowerPoint trong các loại môi trường ảo mà Zuckerberg đã giới thiệu trong bài phát biểu video của mình.

Nhật Minh (theo RT)

Xem thêm: