Theo kết quả cuộc thăm dò công bố ngày 19/12, trong khoảng hơn 17,5 triệu người tham gia, có 57,5% người dùng Twitter muốn tỷ phú Elon Musk từ chức Giám đốc điều hành (CEO) mạng xã hội này. Số người ủng hộ ông tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo là 42,5%.

từ chức
(Ảnh minh họa: rafapress/Shutterstock)

Hôm 18/12 vừa qua, tỷ phú Elon Musk đã mở một cuộc thăm dò ý kiến xem liệu ông có nên từ chức CEO của nền tảng mạng xã hội này hay không, đồng thời khẳng định ông sẽ tôn trọng kết quả bình chọn. Ước tính có 17,5 triệu người đã tham gia cuộc thăm dò. Tuy nhiên, ông cho biết chưa có quyết định về người kế nhiệm cũng không tiết lộ khi nào sẽ từ chức.

Sau khi hoàn tất thỏa thuận mua lại Twitter vào tháng 10 và nhanh chóng lên nắm quyền quản lý, tỷ phú Musk đã thực hiện nhiều cải tổ đối với mạng xã hội này. Ông đã ngay lập tức sa thải một số lãnh đạo cấp cao của Twitter, trong đó có CEO Parag Agrawal, Giám đốc tài chính (CFO) Ned Segal và trưởng bộ phận pháp lý Vijaya Gadde.

Bản thân ông Musk từng đề cập đến khả năng Twitter có thể phá sản sau khi nền tảng này rơi vào tình trạng hỗn loạn với lời cảnh báo từ cơ quan quản lý Mỹ và sự ra đi của một loạt người đứng đầu của các bộ phận quan trọng.

Ở một diễn biến khác, gã khổng lồ truyền thông xã hội cho biết họ sẽ xóa nội dung liên kết với các tài khoản trên Facebook, Instagram, Mastodon và các nền tảng khác.

Twitter mới đây thông báo rằng họ sẽ cấm cái mà họ gọi là “quảng cáo miễn phí” của các nền tảng truyền thông xã hội khác, đồng thời cho biết họ sẽ không cho phép người dùng đăng tên và liên kết đến tài khoản của họ trên các trang web truyền thông xã hội lớn, bao gồm Facebook, Instagram và Mastodon.

“Chúng tôi biết rằng nhiều người dùng của chúng tôi có thể đang hoạt động trên các nền tảng truyền thông xã hội khác; tuy nhiên, trong tương lai, Twitter sẽ không còn cho phép quảng bá miễn phí các nền tảng truyền thông xã hội cụ thể trên Twitter nữa”, công ty cho biết trong một tuyên bố.

Thông báo nói thêm rằng Twitter sẽ xóa nội dung liên kết với các tài khoản trên Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post và Nostr.

LinkedIn, nền tảng mạng về nghề nghiệp và TikTok, nền tảng video ngắn thuộc sở hữu của ByteDance của Trung Quốc, không có trong danh sách.

“Các tài khoản được sử dụng cho mục đích chính là quảng bá nội dung trên nền tảng xã hội khác có thể bị đình chỉ”, Twitter cho biết thêm vào hôm 18/12. Tuy nhiên, việc “đăng chéo” nội dung từ các trang web truyền thông xã hội khác vẫn được phép.

Phan Anh

Video: Dạy trẻ biết quan tâm tới mọi người