Đầu tuần này, Google thông báo rằng hãng đang chuẩn bị ra mắt một vài sản phẩm phần cứng “sản xuất bởi Google”, ám chỉ sự xuất hiện của một chiếc điện thoại thông minh mới.

Trong đoạn video đăng trên YouTube, Google để cho thanh tìm kiếm nằm ngang quen thuộc trên trang web biến hình thành viền của một chiếc điện thoại.

Chiến dịch tương tự với cách bài trí giống ở San Francisco cũng được Google ráo riết chuẩn bị tại Australia:

Google vốn không xa lạ với các chiến dịch tiếp thị rầm rộ, lần này công ty tập trung vào thiết bị phần cứng và đặc biệt là việc ra mắt chiếc điện thoại thông minh chủ lực mới.

Xem thêm: Điểm mặt 4 smartphone siêu phẩm ra mắt trong năm nay

Các báo cáo cho thấy Google sẽ sử dụng thương hiệu ‘Pixel’ thay cho ‘Nexus’ nếu muốn nó trở thành đối thủ cạnh tranh thực sự của iPhone.

Một trang web cho sự kiện lần này là madeby.google.com và hastag #MadeByGoogle đều được cho ra mắt trước sự kiện lớn này.

Báo cáo cho thấy các điện thoại thông minh sắp ra mắt sẽ mang tên Pixel và Pixel XL và được sản xuất bởi HTC.

Năm ngoái, Google đã hợp tác với Huawei và LG để cho ra mắt các điện thoại Nexus 6P và Nexus 5X.

Theo Marshable,
Thiện Tâm