Hàn Quốc sẽ sớm triển khai dự án thử nghiệm sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), tính năng nhận diện khuôn mặt và hàng nghìn camera giám sát (CCTV) để theo dõi hoạt động của những người mắc COVID-19 tại Bucheon, một trong những thành phố đông dân nhất thuộc khu vực ngoại ô thủ đô Seoul, bất chấp những lo ngại liên quan đến vấn đề xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân.

nhận diện khuôn mặt
(Ảnh minh họa: Par bmszealand/Shutterstock)

Theo bản kế hoạch dài 110 trang mà thành phố Bucheon trình Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin truyền thông, hệ thống mới sử dụng thuật toán AI và công nghệ nhận diện khuôn mặt để phân tích các hình ảnh thu được từ hơn 10.820 camera theo dõi hoạt động của những người mắc COVID-19, các trường hợp tiếp xúc gần và xác định liệu những người này có đeo khẩu trang hay không.

Chính phủ các quốc gia trên thế giới hiện đang đẩy mạn việc sử dụng các công nghệ mới và mở rộng quyền hạn pháp lý nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Theo một báo cáo hồi tháng 3 của Đại học Luật Columbia ở New York, Mỹ, các nước như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Ba Lan, Nhật Bản, một số tiểu bang của Mỹ đã triển khai hoặc thử nghiệm hệ thống nhận diện khuôn mặt để theo dõi các ca mắc COVID-19. Hàn Quốc vốn có một hệ thống theo dõi tiếp xúc công nghệ cao, trong đó có khả năng thu thập thông tin về thẻ tín dụng, vị trí của điện thoại di động và các hình ảnh CCTV, cùng nhiều thông tin cá nhân khác.

Dẫu vậy, nước này vẫn phải dựa vào đội ngũ các điều tra viên dịch tễ học làm việc suốt 24 giờ để truy vết và liên lạc với các ca nghi mắc COVID-19.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin truyền thông cho biết bộ này chưa có kế hoạch mở rộng dự án trên quy mô toàn quốc. Mục đích của việc thử nghiệm hệ thống là chuyển đổi một số hoạt động thủ công nhằm tiết kiệm thời gian khi hệ thống này có thể giảm thời gian truy vết từ 30 phút – 1 giờ xuống còn 5 – 10 phút.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy lo ngại trước vấn đề xâm phạm quyền riêng tư khi thử nghiệm hệ thống này. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết việc sử dụng công nghệ trên là hợp pháp, miễn là được giới hạn trong phạm vi của luật phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Bucheon đã nhận 1,6 tỷ won (khoảng 1,36 triệu USD) từ Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin truyền thông và đã đầu tư 500 triệu won vào dự án xây dựng hệ thống này.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: