Hãng Apple cho biết sản lượng cung ứng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max hiện đang chịu ảnh hưởng do nhà cung cấp cắt giảm năng lực sản xuất, theo tờ Wall Street Journal.

Hãng Apple
(Ảnh minh họa: Robert Way/Shutterstock)

Ngày 6/11, Apple cho biết đơn hàng đặt mua những mẫu iPhone đời mới nhất có thể sẽ bị trễ. Nguyên nhân được cho là do đứt gãy chuỗi sản xuất ở các cơ sở, nhà cung cấp chính của Apple đặt tại Trung Quốc vốn đang nằm trong khu vực bị áp quy định hạn chế, giãn cách nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19.

Đây được xem là diễn biến không mong đợi đối với hãng Apple, trong bối cảnh tập đoàn này bước vào giai đoạn bứt tốc về doanh thu, lợi nhuận gắn với mùa mua sắm nhộn nhịp cuối năm. Trong thông báo được đưa ra ngày 6/11 vừa qua, hãng Apple thừa nhận việc vận chuyển các đơn hàng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ chậm hơn dự kiến và khách hàng phải đợi lâu hơn để có được sản phẩm đặt mua.

Hồi tuần trước, nhà máy của Foxconn đặt tại Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã thực hiện lệnh phong tỏa kéo dài trong ba tuần, do diễn biến dịch bệnh COVID-19. Đây là cơ sở lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple, với hàng chục nghìn nhân công lao động, cung cấp ra thị trường hơn 80% sản lượng mẫu iPhone 14 và hơn 85% sản lượng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Phía Foxconn cho hay rằng tập đoàn này đang nỗ lực hợp tác với các cấp chính quyền tại Trung Quốc nhằm kiểm soát dịch bệnh và khôi phục toàn bộ năng lực sản xuất của cơ sở lắp ráp tại Trịnh Châu “một cách nhanh nhất có thể”.

Phan Anh