Theo tờ The Verge, hãng Twitter được cho là đã chấm dứt hợp đồng với khoảng 5.500 nhân viên của nhà thầu bên thứ 3 mà không thông báo trước. Trước đó, tỷ phú Elon Musk đề cập đến khả năng Twitter có thể phá sản sau khi mạng xã hội này rơi vào tình trạng hỗn loạn với lời cảnh báo từ cơ quan quản lý Mỹ cũng như sự ra đi của hàng loạt người đứng đầu các bộ phận trọng yếu.

hãng Twitter
(Ảnh ghép từ Shutterstock và Wikimedia)

Cụ thể, theo phóng viên Casey Newton của Platformer, Twitter tiếp tục thực hiện việc cắt giảm nhân sự trên diện rộng vào hôm 14/11 vừa khi chấm dứt hợp đồng với khoảng 4.400 – 5.500 nhân viên của các nhà thầu bên thứ 3.

Theo đó, hầu hết nhân sự bị sa thải trong đợt này không nhận được bất kỳ thông báo nào rằng họ đã bị chấm dứt hợp đồng. Mọi chuyện chỉ được phát hiện sau khi họ mất quyền truy cập vào email và không thể vào hệ thống liên lạc nội bộ của hãng Twitter.

Platformer cho hay rằng đợt cắt giảm này sẽ bao gồm nhân sự Twitter tại Mỹ và nhân viên trên toàn cầu làm việc trong các lĩnh vực như kiểm duyệt nội dung, bất động sản, tiếp thị, kỹ thuật và các bộ phận khác.

Trong một email nội bộ được gửi đến các nhà thầu bên thứ 3 được, Twitter giải thích rằng động thái cắt giảm nhân sự lần này là một phần của việc “tái cơ cấu và tiết kiệm chi phí vận hành”.

Sau khi hoàn tất thương vụ, tỷ phú Elon Musk bắt đầu tiến hành đợt sa thải nhân viên lớn nhất trong lịch sử công ty với việc 50% nhân viên bị mất việc làm.

Việc tiếp tục thanh lọc nhân viên đã khiến lực lượng vận hành Twitter trở nên mỏng hơn bao giờ hết. Đội ngũ an toàn bảo mật của mạng xã hội vừa bị cắt giảm 15% nhân sự. Bên cạnh đó, một số giám đốc của Twitter đã từ chức hoặc bị sa thải, trong khi nhiều nhân viên sắp tới có thể mất việc do chính sách mới của công ty yêu cầu chấm dứt hình thức làm việc từ xa.

Phan Anh