Hôm 6/9 vừa qua, một nhóm tin tặc tên là “Những kẻ trộm hào phóng” tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu của hàng triệu giáo viên và sinh viên của Israel, với nhiều tệp Excel chứa tên tuổi, số căn cước công dân, địa chỉ, hộp thư điện tử và nhiều thông tin quan trọng khác, theo tờ Jerusalem Post.

dữ liệu
(Ảnh minh họa: Gorodenkoff/Shutterstock)

Cụ thể, nhóm tin tặc đang chào bán dữ liệu và cho biết những người quan tâm có thể gửi tin nhắn cho chúng để được cấp quyền truy cập các dữ liệu này. Nhóm tin tặc tự giới thiệu là một nhóm phản đối chính phủ của Thủ tướng Yair Lapid.

Trung tâm Công nghệ giáo dục (CET) Israel cùng ngày xác nhận đã phát hiện dấu hiệu của một sự cố mạng trên hệ thống và đang phối hợp với Cục Không gian mạng quốc gia xử lý‎ tình huống này. CET khẳng định hệ thống của trung tâm này vẫn đang hoạt động và không có dấu hiệu cho thấy có bất kỳ thông tin nào đã bị đánh cắp.

Trước đó, hồi tháng 8, hãng an ninh mạng Sophos đã công bố báo cáo, cho thấy hầu hết cơ sở giáo dục, từ cấp tiểu học đến đại học ở Israel, đang trở thành mục tiêu tấn công của phần mềm độc hại ransomware. Trong năm 2021, đã có tới 60% cơ sở của nước này bị tấn công mạng, tăng 44% so với năm 2020.

Ở một diễn biến khác, trong một báo cáo điều tra về vấn đề tấn công mạng toàn cầu do một chính quyền nào đó hậu thuẫn, công ty Crowdstrike tại Mỹ cho biết có tới 67% số vụ tấn công liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Giám đốc Công nghệ Mike Sentonas của Crowdstrike chỉ ra rằng “Tội phạm điện tử (e-Crime)” bắt đầu liên kết với các chính phủ nước ngoài: “Tội phạm điện tử đang sử dụng công nghệ gián điệp của Nhà nước, nhưng chúng tôi thực sự bắt đầu thấy các chính phủ sử dụng công nghệ của tội phạm điện tử để giúp họ khó bị phát hiện hơn”.

Các tác nhân tấn công mạng quốc gia và mạng tội phạm đang ngày càng khai thác các lỗ hổng hiện có trong máy chủ và mạng thay vì cài phần mềm độc hại vào hệ thống, như vậy sẽ làm cho khó bị phát hiện hơn.

Phan Anh

Tứ Xuyên động đất dữ dội, 46 người chết. Bắc Kinh mưa đá dày đặc, Phúc Kiến mây đen to như núi