Tính đến hôm 7/7 vừa qua, máy bay X-37B của hãng Boeing đã ở trên quỹ đạo Trái Đất 781 ngày, phá vỡ kỷ lục trước đó là 780 ngày, theo tờ Space.

kỷ lục
(Ảnh minh họa: Raymond Cassel/Shutterstock)

Cụ thể, Boeing Space thông báo cột mốc kỷ lục trên mạng xã hội Twitter vào ngày 8/7. Đây là lần bay trên quỹ đạo lâu nhất của X-37B kể từ lần phóng đầu tiên hồi năm 2010. Phương tiện tái sử dụng được thiết kế và chế tạo bởi Boeing đang bay trong nhiệm vụ thứ 6 mang tên Orbital Test Vehicle-6 (hay OTV-6), được phóng vào ngày 17/5/2020.

Nhiệm vụ hiện nay của X-37B bao gồm một số trang thiết bị tuyệt mật cũng như vài thí nghiệm công khai. Một trong số những thí nghiệm đó được tiến hành vào năm ngoái nhằm kiểm tra Module ăng-ten tần số vô tuyến quang điện của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ (PRAM). Đây là thiết bị lớn cỡ hộp pizza để biến đổi năng lượng mặt trời thành vi sóng, sau đó truyền về Trái Đất từ quỹ đạo.

Các vật tư khác phóng trên OTV-6 bao gồm vệ tinh FalconSat-8 do Viện hàn lâm Không quân Mỹ thiết kế chở 5 thiết bị thí nghiệm và hai thí nghiệm của NASA nhằm kiểm tra ảnh hưởng của bức xạ tới hạt giống cây trồng và đánh giá tác động của vũ trụ tới nhiều vật liệu khác nhau.

Thiết kế của X-37B tương tự tàu con thoi đã ngừng hoạt động của NASA, dù X-37B nhỏ hơn nhiều. Máy bay không gian của quân đội Mỹ dài 8,8 m và cao 2,9 m, có sải cánh dưới 4,6 m. Khi phóng, X-37B nặng 4.990 kg. X-37B hoạt động được ở nhiều độ cao từ 240 đến 805 km. Bên cạnh đó, phương tiện có khả năng rời khỏi quỹ đạo và hạ cánh tự động hoàn toàn, trang bị hệ thống điều khiển điện cơ học. Theo Boeing, X-37B là một trong những máy bay hồi quyển mới và tiên tiến nhất thế giới.

Phan Anh

Cứu người trong gang tấc tại đường ngang tàu hỏa