Một nghiên cứu của Hàn Quốc chỉ ra rằng “giãn cách xã hội” ở mức 2m có thể không đủ an toàn để phòng ngừa COVID-19 sau khi một học sinh trung học bị nhiễm bệnh sau 5 phút tiếp xúc từ khoảng cách hơn 6m bên trong nhà hàng.

Theo một báo cáo trên tờ LA Times, Tiến sĩ Lee Ju-hyun và các đồng nghiệp của ông đã dựng lại tình huống một sinh viên bị nhiễm virus bên trong một nhà hàng ở Jeonju, nơi mà những vị khách khác cũng bị nhiễm COVID-19 từ một khách không đến từ thành phố này.

Kết quả của nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Khoa học Y tế Hàn Quốc do Tiến sĩ Lee, các nhà dịch tễ học và một kỹ sư khí động học thực hiện. Báo cáo của LA Times cho biết tiêu chuẩn 2m về “giãn cách xã hội” là không đủ để giữ an toàn cho mọi người trước COVID-19 – ít nhất là ở trong nhà.

COVID-19
Một người đàn ông đánh dấu khoảng cách 2 mét trong đợt bùng phát COVID-19 tại Đà Nẵng, tháng 7/2020. (Ảnh: Trithucvn)

Báo cáo dẫn lời ông KJ Seung, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và chính sách của tổ chức phi lợi nhuận Partners in Health of Massachusetts, rằng nghiên cứu này là một lời nhắc nhở về nguy cơ lây truyền trong không gian hẹp. “Có một quan niệm sai lầm thực sự về điều này trong công chúng. Họ đang nghĩ, nếu tôi không tiếp xúc gần gũi, tôi sẽ chắc chắn được bảo vệ,” ông KJ Seung cho biết.

Ông Seung cũng nhắc nhở những người truy vết trên khắp thế giới nên mở rộng phạm vi để tìm kiếm những người có thể đã bị nhiễm bệnh và cảnh báo cho họ mặc dù nguy cơ bị phơi nhiễm đối với nhóm này là thấp hơn.

Báo cáo cho biết sau khi một học sinh trung học phổ thông ở thành phố Jeonju nhiễm virus vào tháng 6/2020, các nhà dịch tễ học đã rất bối rối bởi thành phố này không có trường hợp mắc bệnh nào trong 2 tháng. Học sinh bị nhiễm cũng không đi khỏi khu vực; chỉ đi lại từ nhà đến trường học mỗi ngày.

Nhóm truy vết đã bắt đầu với hệ thống Hỗ trợ Điều tra Dịch bệnh của Hàn Quốc, một nền tảng kỹ thuật số cho phép các nhà điều tra truy cập thông tin điện thoại di động và thẻ tín dụng của những cá nhân bị nhiễm bệnh trong vòng 10 phút.

Dữ liệu GPS cho thấy sinh viên này đã tiếp xúc với một bệnh nhân COVID-19 đến từ một thành phố khác. Đây là một người phụ nữ bán hàng tận nhà đã đến Jeonju và ghé tầng 1 của nhà hàng vào chiều hôm 12 tháng 6 chỉ trong 5 phút.

Theo báo cáo, người phụ nữ bán hàng, dù đang trong diện nghi vấn nhưng lại không thông báo cho nhóm truy vết việc mình sẽ đến thăm Jeonju – cách một giờ lái xe tính từ tòa nhà nơi công ty của cô ấy tổ chức một cuộc họp với 80 người.

shutterstock 1816987328
Một phụ nữ đeo khẩu trang y tế trong đợt dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tái bùng phát vào tháng 9/2020. (Ảnh minh họa: Nguyen Dang Trinh/Shutterstock)

Tiến sĩ Lee cho biết khi họ đã đến nhà hàng để điều tra dịch tễ, đoạn ghi hình (CCTV) cho thấy 2 người ngồi cách xa nhau, không nói chuyện, không chạm vào bất kỳ bề mặt chung nào. Vị trí hai người cách nhau 6m, xa hơn nhiều so với chuẩn 2m được công nhận rộng rãi dựa trên khả năng đi xa của các giọt bắn.

Tuy nhiên, sau khi Tiến sĩ Lee và nhóm của ông dựng lại tình huống trong các nhà hàng và tiến hành đo đạc luồng không khí, họ nhận thấy rằng học sinh trung học và những thực khách khác bị nhiễm virus đã không may khi ngồi hướng trực tiếp dọc theo luồng không khí từ máy điều hòa.

Trong khi đó, những người quay lưng lại với luồng không khí đã không bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Họ cũng đã tiến hành giải trình tự bộ gen (genome sequencing) và xác nhận rằng ba loại gen virus của bệnh nhân trùng khớp với nhau.

“Thật đáng kinh ngạc, mặc dù ngồi ở khoảng cách xa, luồng không khí đã thổi xuống bức tường và tạo ra một thung lũng gió. Những người ngồi dọc theo luồng gió đó đã bị nhiễm bệnh,” Tiến sĩ Lee cho hay. Mô hình lây nhiễm trong nhà hàng cho thấy sự lây truyền xảy ra thông qua các giọt nhỏ bắn lơ lửng trong không khí theo luồng gió điều hòa đáp xuống mặt người hoặc bị hít vào.

shutterstock 1707498184
Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho một ca nghi nhiễm tại Seoul, Hàn Quốc tháng 12/2020. (Ảnh: Rapture700/ShutterStock)

Suy rộng ra, khoảng cách 2m trong các không gian kín là rất thiếu an toàn. Ngay cả ở ngoài trời, trong điều kiện có sự hỗ trợ của gió, các giọt bắn có thể đi xa hơn và khoảng cách 2m là không đủ. Chính bởi vậy, cách tốt nhất là mỗi chúng ta cần luôn giữ ý thức phòng bệnh cao, ăn uống sinh hoạt hợp lý để tăng sức đề kháng, đồng thời luôn mang theo khẩu trang tại những nơi đông người để hạn chế nguy cơ cho bản thân và cộng đồng.

Dịch COVID-19 đang tái bùng phát nghiêm trọng tại Hàn Quốc. Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hàn Quốc hôm 14/12 cho biết nước này ghi nhận 718 ca mắc mới, giảm hơn so với kỷ lục 1.030 ca một ngày trước đó. Tuy nhiên đáng lo ngại khi trong số các ca mắc mới có 682 ca lây nhiễm trong cộng đồng, khiến chính quyền phải lệnh cho các trường học ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận tạm đóng cửa từ ngày 15/12.

Theo Los Angeles Times,

Linh Sơn

Xem thêm: