Ngày 21/10 vừa qua, cơ quan y tế Anvisa (Brazil) cho biết một tình nguyện viên người Brazil đã qua đời sau khi thử nghiệm thuốc vắc-xin chống COVID-19 do công ty AstraZeneca và Đại học Oxford (Anh) phát triển. Tuy nhiên, Anvisa khẳng định cuộc thử nghiệm vẫn được tiếp tục.

tình nguyện viên
Một tình nguyện viên thử nghiệm vắc-xin COVID-19 đã tử vong ở Brazil. (Ảnh minh họa: Joel Bubble Ben/Shutterstock)

Tình nguyện viên được cho là tử vong vào hôm 15/10, nhưng đến hôm 19/10 Anvisa mới nhận được tin. Tuyên bố của cơ quan này không tiết lộ nguyên nhân khiến tình nguyện viên tử vong, cũng như không cung cấp thông tin về việc liệu tình nguyện viên này được tiêm giả dược hay vắc xin, trong đó viện dẫn sự bảo mật y tế của những người tham gia thử nghiệm.

AstraZeneca hiện chưa bình luận về thông tin trên. Theo Anvisa, Ủy ban quốc tế về đánh giá an toàn thử nghiệm vắc xin khuyến cáo tiếp tục quá trình thử nghiệm.

Đại học Liên bang Sao Paulo, vốn giúp điều phối các cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 ở Brazil cho biết, nạn nhân là một công dân Brazil, 28 tuổi. Phát ngôn viên của trường đại học này cũng cho hay, một ủy ban rà soát độc lập sẽ đưa ra quyết định liệu các cuộc thử nghiệm có được tiếp tục hay không. Ủy ban này sẽ bao gồm các thành viên không phải thuộc AstraZeneca, các trường đại học ở Brazil hay Trung tâm nghiên cứu y sinh FioCruz, nơi dự kiến sản xuất vắc-xin ngừa COVID-19 ở Brazil.

Theo phát ngôn viên của Đại học liên bang Sao Paulo, cho đến nay 8.000 trong số 10.000 tình nguyện viên của cuộc thử nghiệm đã được tuyển chọn và tiêm liều đầu tiên tại 6 thành phố ở Brazil, và nhiều người đã được tiêm mũi thứ 2.

Thông tin trên được công bố không lâu sau khi Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phát biểu vào ngày 21/10 vừa qua rằng nước này sẽ không mua vắc xin Sinovac do Trung Quốc sản xuất.

Trước sự việc trên, Trường Đại học Oxford (Anh), nơi phát triển vắc-xin cùng với AstraZeneca cho hay rằng “hiện không có lo ngại gì về sự an toàn của cuộc thử nghiệm lâm sàng.” Phát ngôn viên Alexander Buxton thuộc Đại Học Oxford cho biết: “Kết quả cuộc điều tra độc lập, bên cạnh điều tra của các thanh tra Brazil, cũng đề nghị tiếp tục cuộc thử nghiệm.”

Cổ phiếu của AstraZeneca đã giảm khoảng 1,8% sau khi thông tin trên được truyền thông quốc tế công bố.

Hồi tháng 9 vừa qua, AstraZeneca đã phải tạm ngừng việc thử nghiệm sau khi một tình nguyện viên ở Anh mắc một chứng bệnh hiếm gặp và không rõ nguyên nhân. Cuộc thử nghiệm được nối lại sau đó tại Anh và một số quốc gia khác.

AstraZeneca là 1 trong 4 hãng dược được Mỹ tài trợ tiền nghiên cứu và sản xuất vắc xin ngừa COVID-19. Nếu việc thử nghiệm ở Brazil bị đình chỉ, các tình nguyện viên tại Mỹ cũng sẽ không nhận được liều vắc-xin thứ hai theo phác đồ tiêm chủng 2 liều.

Vắc xin của AstraZeneca, với tên tạm gọi là AZD1222, là một trong những vắc xin tiềm năng và tiên tiến nhất thế giới đang được phát triển. Trong báo cáo hồi tháng 7/2020, các nhà nghiên cứu khẳng định loại vắc xin không tạo ra các tác dụng phụ nghiêm trọng ở những người tình nguyện. Mệt mỏi và đau đầu là những tác dụng phụ được báo cáo phổ biến nhất. Các tác dụng phụ thường gặp khác bao gồm đau tại chỗ tiêm, đau cơ, ớn lạnh và sốt nhẹ.

Brazil hiện đang là một trong những nước chịu ảnh hưởng COVID-19 nghiêm trọng nhất thế giới, với hơn 154.000 ca tử vong và 5,2 triệu người bị nhiễm.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: