Hôm 23/5 vừa qua, chính quyền Mỹ cho biết sẽ lấy ý kiến người lao động về phương thức sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó theo dõi và điều chỉnh phù hợp để đối phó với những rủi ro tiềm tàng trong tương lai.

AI
(Ảnh minh họa: VesnaArt/Shutterstock)

Theo kế hoạch, Nhà Trắng sẽ tổ chức một sự kiện có sự tham gia của đại diện người lao động trong nhóm ngành, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách… để lắng nghe những chia sẻ của họ về các trải nghiệm sử dụng các công nghệ tự động, qua đó phục vụ công tác để giám sát, theo dõi và đánh giá.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng sẽ công bố các bước đánh giá công nghệ mới, bao gồm một lộ trình cập nhật các khoản đầu tư liên bang vào lĩnh vực nghiên cứu AI, một bản khảo sát về rủi ro do AI gây ra cũng như một báo cáo mới của Bộ Giáo dục Mỹ về ảnh hưởng của AI trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu và giảng dạy.

Trong tháng 5 này, Tổng thống Biden đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các tập đoàn phát triển AI hàng đầu thế giới, trong đó có Microsoft và Google của Alphabet, yêu cầu các tập đoàn trên cải thiện tính minh bạch của các hệ thống AI, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá độ an toàn của các sản phẩm liên quan đến AI.

Hàng triệu người dùng tại Mỹ đã và đang trải nghiệm các công cụ và ứng dụng AI trong chẩn đoán y khoa, viết kịch bản, tóm tắt các báo cáo pháp lý và sửa lỗi phần mềm. Điều này dấy lên lo ngại về khả năng các công nghệ thông minh nói trên có thể vi phạm quyền riêng tư, qua đó ảnh hưởng tới quyết định trong công việc, tạo ra các chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lệch, không đúng đắn.

Phan Anh

Video Trí tuệ cổ nhân: Có 4 điều cần kính sợ trong đời