Liệu NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ) có khám phá ra sự sống ngoài Trái đất trên sao Hỏa trong 2 năm tới? Đây là dự đoán được đưa ra bởi Trưởng ban khoa học của NASA Jim Green vào tháng 10/2019. Giờ đây, sau chuyến đi dài vút qua không gian, cuối cùng thì tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance đã hạ cánh thành công lên Hành tinh Đỏ và gửi về bức ảnh toàn cảnh 360 độ đầu tiên.

NASA
(Ảnh minh họa: Dotted Yeti/Shutterstock)

Tiến sĩ Jim Bell, nhà phân tích chính của hệ thống camera Mastcam-Z tại Đại học Tiểu bang Arizona, cho biết mình cảm thấy rất kinh ngạc trước những hình ảnh nhìn thấy được. “Mặc dù nhiều người trong chúng ta rất lý trí biết rằng bản thân mong đợi điều gì, nhưng về mặt tình cảm, điều đó đơn giản là không thể tin được.”

Bức ảnh toàn cảnh 360 độ đầu tiên được chụp bởi Mastcam-Z, một cặp máy ảnh có thể thu phóng trên tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance của NASA, cho thấy vành miệng núi lửa (Jezero Crater) và mặt vách đá của vùng đồng bằng sông cổ, những tảng đá gần đó đã bị xói mòn bởi gió và cát hàng triệu năm trên Hành tinh Đỏ.

Tàu thám hiểm Perseverance đã gửi hàng nghìn bức ảnh cho Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA ở California, khám phá vùng châu thổ khô hạn, khoan dò nham thạch và tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống vi sinh vật cổ đại từ hàng trăm triệu năm trước. Mẫu đá và regolith (lớp đá và bụi lỏng lẻo) thu thập trên sao Hỏa sẽ được giữ lại và đưa về Trái đất trong vòng 10 năm.

Vào tháng 10/2019, ông Jim Green đã phát biểu một cách đáng kinh ngạc rằng trong 2 năm tới, bằng chứng về sự sống ngoài Trái đất trên sao Hỏa sẽ được khai quật. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng con người có thể vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý.

Tuyên bố của ông Green cũng lặp lại quan điểm của bà Ellen Stofan, người từng là một trong những khoa học gia đứng đầu của NASA. Bà tin rằng sẽ tìm thấy bằng chứng về sự sống trên sao Hỏa trong vài thập kỷ tới.

Những tuyên bố đáng kinh ngạc này dựa trên môi trường ẩm ướt của sao Hỏa cổ đại. Ông Green cho biết: “Điều quan trọng nhất là, ở đâu có nước, ở đó có sự sống”.

Tại một thời điểm nào đó trong lịch sử sao Hỏa đã mất gần hết từ quyển, khiến bức xạ mặt trời lấy đi bầu khí quyển phong phú của sao Hỏa. Tuy nhiên, trong “môi trường khắc nghiệt” như sao Hỏa, ông Jim Green tin rằng một số vi sinh vật nhất định sẽ “chui vào trong nham thạch” để tồn tại.

Ông Haim Eshed, cựu giám đốc chương trình không gian của Israel, đã nói rất nhiều về sự sống ngoài Trái đất trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông. Ông cho biết người ngoài hành tinh và chính phủ Mỹ có một căn cứ chung trong lòng đất ở sao Hỏa. Các phi hành gia Mỹ không chỉ đến thăm mà còn cùng đàm thoại với người ngoài hành tinh ở căn cứ đó.

Theo Vision Times,

Phan Anh

Xem thêm: