Mới đây, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hành một đoạn âm thanh đại diện cho “tiếng nói” của hố đen khổng lồ ở trung tâm của cụm thiên hà Perseus. Theo NASA, nhận định cho rằng không có âm thanh trong vũ trụ là một điều sai lầm.

đoạn âm thanh
(Ảnh minh họa: Elena11/Shutterstock)

Âm thanh này đã được chỉnh sửa để phù hợp với tai người, bằng cách trộn lẫn với các dữ liệu khác rồi khuếch đại lên.

Hồi tháng 5 vừa qua, NASA đã công bố đoạn âm thành dài 34 giây thu lại âm thanh kỳ quái của hố đen nằm ở trung tâm cụm thiên hà khổng lồ thuộc chòm sao Perseus, cách Trái Đất 240 triệu năm ánh sáng.

Đài quan sát tia X Chandra của NASA gần đây ghi lại được đã các sóng âm của một hố đen vũ trụ dưới dạng dữ liệu thiên văn, sau đó chuyển thành dạng âm thanh mà con người có thể nghe thấy.

Trên thực tế, dữ liệu này đã được Đài quan sát tia X Chandra thu về từ 20 năm trước. Chúng là sóng âm trải dài 30.000 năm ánh sáng, bao phủ cụm thiên hà Perseus rộng 11 triệu năm ánh sáng. Đây cũng chính là môi trường cho sóng âm truyền qua.

“10 năm đầu làm việc, tôi chỉ tập trung vào hình ảnh trong Dải Ngân Hà. Nhưng sau đó, tôi dần nhận ra việc làm của mình không giúp ích gì cho những người không chuyên về vũ trụ hay có vấn đề về thị lực”, nhà khoa học Kimberly Arcand của NASA cho hay.

Vậy nên, bà đã chuyển đổi sóng áp suất từ một hố đen thành âm thanh có thể nghe bằng tai người. Quá trình này được gọi là “âm thanh hóa” dữ liệu từ hố đen. Bên cạnh đó, bà Arcand còn thu lại âm thanh của nhiều vật thể khác trong vũ trụ. Mỗi vật chất từ đám mây liên sao hay ngôi sao đều có âm thanh khác nhau.

Bằng cách “âm thanh hóa” dữ liệu thu được, các nhà thiên văn học đã tổng hợp lại các sóng âm trong cụm thiên hà. Những âm thanh này nằm cách 57-58 quãng tám so với nốt đô giữa (C4). Vậy nên, để tai người nghe thấy những gợn sóng này, Đài quan sát Chandra đã nâng tông lên 57-58 quãng tám, tăng tần số lên 4 tỷ lần so với ban đầu.

Phan Anh

https://trithucvn.co/the-gioi/chien-tranh-nga-ukraine-co-the-ket-thuc-nhu-the-nao.html