NASA: Điều kỳ lạ đang xảy ra trong vũ trụ của chúng ta

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra trong vũ trụ của chúng ta. Các nhà khoa học đang nghiên cứu dữ liệu mới từ Kính viễn vọng Không gian Hubble. Họ nói rằng tỷ lệ giãn nở của vũ trụ trở nên nhanh hơn nhiều so với dự kiến.

Sự giãn nở của vũ trụ. (Nguồn: Designua/ Shutterstock)

Nghiên cứu mới này đã phân tích dữ liệu trong 30 năm từ kính viễn vọng không gian nổi tiếng, đưa ra ước tính chính xác nhất về tốc độ vũ trụ đang giãn nở.

Người đoạt giải Nobel, ông Adam Riess, thuộc Viện Khoa học quản lý kính viễn vọng không gian của NASA (STScI) và Đại học Johns Hopkins (Baltimore, bang Maryland), cho biết bản cập nhật lớn nhất trên hằng số Hubble và kết quả các điểm đánh dấu khoảng cách của các thiên hà cho thấy, khoảng cách vũ trụ đã giãn nở gấp đôi so với trước đây.

Ông nói: “Bạn đang có được phép đo chính xác nhất về tốc độ giãn nở của vũ trụ, từ tiêu chuẩn vàng của kính thiên văn và số dặm vũ trụ.”

Hằng số Hubble là một con số rất đặc biệt. Nó có thể cho các nhà khoa học có cái nhìn xuyên suốt từ xưa đến nay về vũ trụ.

NASA cho biết, kính thiên văn Hubble đã hiệu chỉnh hơn 40 điểm đánh dấu dặm này kể từ khi được phóng vào vũ trụ năm 1990.

Nghiên cứu về cách vũ trụ đang giãn nở và tốc độ giãn nở của nó bắt đầu từ năm 1920. Khi phép đo của Edwin P Hubble và Georges Lemaitre cho thấy các thiên hà ngoài thiên hà của chúng ta không phải đang đứng yên. Trên thực tế, chúng đang di chuyển ra xa chúng ta, như NASA đã giải thích trong một bài đăng trên blog.

Ông Hubble nói thêm rằng các thiên hà đang chuyển động với tốc độ không đồng đều, và ngày càng tăng. Thiên hà càng cách xa Trái đất, chúng càng di chuyển nhanh hơn. Kể từ đó, các nhà khoa học vẫn luôn cố gắng tìm hiểu hiện tượng trên và đo tốc độ của sự giãn nở này. Tuy nhiên, giờ đây, với dữ liệu từ Hubble, dường như sự giản nở nói trên thậm chí còn nhanh hơn so với các mô hình dự đoán.

Các quan sát cho thấy tốc độ megabyte trên giây (Mb/s) không phải là 67,5 (± 0,5) km/s như dự tính, mà là 73 (±1) km/s.

Quan sát cũng cho thấy các thiên hà khác đang tăng tốc ra khỏi Dải Ngân hà của chính chúng ta.

Nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra lý do tại sao, vì vậy hiện tại tất cả những gì họ có thể nói là có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.

Các quan chức cho biết: “Lý do cho sự khác biệt này vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng dữ liệu của Hubble, gồm các vật thể vũ trụ khác nhau làm vật đánh dấu khoảng cách, ủng hộ ý tưởng rằng có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Nó có thể liên quan đến một biến đổi vật lý hoàn toàn mới.”

Khi nói đến việc đo lường các ngôi sao, Kính viễn vọng Không gian Hubble là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà thế giới từng biết. Hubble hiện đang thực hiện một nhiệm vụ lớn hơn là xác định vũ trụ của chúng ta đang giãn nở nhanh như thế nào.

Khi dữ liệu mới bắt đầu một vòng đánh giá mới của chúng ta về sự giãn nở của vũ trụ, các nhà khoa học hiện đang chờ đợi dữ liệu từ Kính viễn vọng Không gian James Webb mới, cho phép chúng ta hiểu sâu hơn về vấn đề này.

NASA cho biết: “Kính viễn vọng không gian James Webb sẽ mở rộng dựa trên công việc của Hubble, nhằm hiển thị các cột mốc vũ trụ này ở khoảng cách xa hơn hoặc với độ phân giải sắc nét hơn.”

Kính thiên văn này vừa được phóng lên vũ trụ và sẽ sớm mang lại những quan sát đầu tiên.

Lý Ngôn

Published by
Lý Ngôn

Recent Posts

Ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc Hội

Ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy…

1 giờ ago

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… nóng hơn 41 độ

"Các ngày nắng nóng nhất sẽ vào ngày 29/4 và 30/4. Nhiệt độ khí tượng…

2 giờ ago

Liệu pháp gen được kỳ vọng giúp cải thiện tình trạng sương mù não do COVID-19

Những người hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 thường bị mất trí nhớ và gặp…

3 giờ ago

CSĐT Bộ Công an xuất hiện tại nhà riêng nhiều cựu lãnh đạo Bình Thuận

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng Viện KSND có mặt tại nhà riêng cựu…

4 giờ ago

Báo cáo: Tỷ lệ sinh ở Mỹ đạt mức thấp nhất trong 45 năm

Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Hoa Kỳ tiết lộ rằng phụ nữ…

5 giờ ago

Nhân chứng: Ông Chu Dung Cơ 2 lần mời học viên Pháp Luân Công vào Trung Nam Hải

Chứng nhân kể lại ký ức Thủ tướng Chu Dung Cơ 2 lần mời học…

6 giờ ago