Hôm 2/3 vừa qua, tên lửa Falcon 9 của công ty SpaceX đã được phóng lên vũ trụ mang theo tàu Dragon chở 4 nhà du hành lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

SpaceX
Tên lửa đẩy Falcon Heavy của SpaceX. (Ảnh: Kent Weakley/Shutterstock)

Cụ thể, vào lúc 12h34 (giờ địa phương) ngày 2/3, tàu Dragon đã được phóng từ sân bay vũ trụ 39A ở Trung tâm vũ trụ Kennedy, thuộc tiểu bang Florida, Đông Nam nước Mỹ. Người đứng đầu Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Bill Nelson đã chúc mừng NASA và SpaceX khi thực hiện một sứ mệnh làm nên lịch sử nữa trên ISS. Tàu Dragon dự kiến sẽ lắp ghép vào ISS lúc 1h17 (giờ Mỹ) ngày 3/3 sau hành trình kéo dài 24 giờ.

Được biết, đây là phi hành đoàn thứ 6 do NASA đưa luân phiên lên ISS. Phi hành đoàn – gồm các nhà du hành Stephen Bowen và Warren Woody Hoburg của NASA, nhà du hành Sultan Alneyadi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và nhà du hành Andrey Fedyaev của Nga, lên ISS tham gia một sứ mệnh nghiên cứu khoa học. Theo NASA, phi hành đoàn này sẽ ở lại trên trạm ISS 6 tháng trước khi trở về Trái Đất.

Theo kế hoạch ban đầu, tàu dự định được phóng vào ngày 27/2, nhưng chỉ 2 phút trước thời điểm khởi hành, NASA đã thông báo hoãn vụ phóng do hệ thống mặt đất gặp vấn đề. Sau đó, hãng SpaceX cũng thông báo rút nhiên liệu khỏi tên lửa và các phi hành gia rời khỏi con tàu Dragon.

Phan Anh

Video: Có thể ‘buông bỏ’ mới có thể ‘đắc được’