Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức cấm nhân viên sử dụng mạng xã hội TikTok trong thiết bị NATO cung cấp do lo ngại về an ninh, theo hãng tin CNN.

cấm TikTok
(Ảnh minh họa: Henrik A. Jonsson/Shutterstock)

Theo hai quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết hôm 31/3, NATO đã chính thức cấm nhân viên tải ứng dụng mạng xã hội TikTok xuống các thiết bị do khối này cung cấp với lý do lo ngại về an ninh.

Các quan chức NATO cho hay rằng mặc dù lệnh cấm mới được thông báo chính thức vào sáng ngày 31/3 nhưng trước đây, các nhân viên cũng không thực sự sử dụng được TikTok vì các hạn chế công nghệ nội bộ.

“An ninh mạng là ưu tiên hàng đầu của NATO. Chúng tôi có các yêu cầu cụ thể và cứng rắn để xác định những ứng dụng có thể sử dụng được trong nội bộ. Theo đó, TikTok là ứng dụng không thể truy cập được trên các thiết bị của NATO”, một quan chức cấp cao của NATO cho hay.

NATO là cơ quan chính phủ mới nhất cấm ứng dụng này. Trước đó, Nghị viện châu Âu, Mỹ, Anh, Na Uy và nhiều quốc gia khác cũng đã ban lệnh cấm vì lo ngại chính phủ Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu người dùng ở các quốc gia này thông qua ByteDance – công ty mẹ của TikTok.

Giám đốc điều hành của TikTok, ông Châu Thụ Tư, đã khẳng định với các nhà lập pháp Mỹ vào đầu tháng 3 rằng công ty hoàn toàn độc lập với Bắc Kinh và cam kết chuyển dữ liệu của TikTok sang Mỹ dưới sự kiểm soát bởi công ty Oracle của Mỹ.

Dẫu vậy, các chính phủ phương Tây vẫn bày tỏ thái độ hoài nghi.

Trong phiên điều trần của ông Châu trước Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện Mỹ ngày 23/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phát biểu: “TikTok nên bị ‘kết liễu’ bằng cách này hay cách khác. Rõ ràng, chúng tôi và những người khác đã thấy được những thách thức mà TikTok đặt ra và đang hành động để giải quyết nó”.

Phan Anh

Video: Con người mãi mãi luôn cần có nhau