Cơ quan quản lý truyền thông của Nga đã thông báo cho người dùng Instagram trong nước rằng họ sẽ tạm dừng hoạt động của mạng xã hội này ở Nga bắt đầu từ nửa đêm Chủ nhật (13/3).

Instagram
(Ảnh ghép từ ảnh của: Primakov/ Shutterstock)

Cơ quan Giám sát truyền thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga (Roskomnadzor) đã nói với người dùng Instagram tại nước này trong một email, rằng hãy chuyển ảnh và video của họ khỏi nền tảng Instagram trước khi nó bị chặn và khuyến khích họ chuyển sang “nền tảng internet có sức cạnh tranh” của chính nước Nga.

Tuần trước, Meta, công ty đồng sở hữu trang chia sẻ ảnh và video Instagram và Facebook, cho biết họ sẽ cho phép người dùng của hai nền tảng này đăng những thông điệp như “kẻ xâm lược Nga đi chết”, v.v.

Theo các email nội bộ của Meta mà tờ Reuters khai thác được vào ngày 10/3, nền tảng này sẽ cho phép người dùng Facebook và Instagram tại một số quốc gia kêu gọi bạo lực chống lại người Nga và binh lính Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược Ukraine. Đây được coi là một thay đổi tạm thời trong chính sách ‘phát ngôn thù ghét’ (hate speech) của Meta.

Một loạt các email nội bộ gửi đến ban kiểm duyệt nội dung của Meta cho thấy, trang mạng truyền thông xã hội này cũng đang tạm thời cho phép một số bài đăng kêu gọi cái chết đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại một số quốc gia bao gồm Nga, Ukraine và Ba Lan.

Một email cho hay, trong một thay đổi gần đây đối với các quy tắc của Meta về bạo lực và kích động, những lời kêu gọi về cái chết của các nhà lãnh đạo sẽ được cho phép trừ khi chúng nhắm vào các mục tiêu khác hoặc đưa ra hai nội dung tin cậy, chẳng hạn như chỉ ra vị trí hoặc phương pháp.

Việc kêu gọi bạo lực chống lại người Nga được cho phép khi bài đăng nói rõ ràng về cuộc xâm lược Ukraine. Theo nội dung các email nội bộ, việc kêu gọi chống lại những người lính Nga được chấp thuận vì họ được xem như là đại diện cho quân đội Nga, đồng thời cho biết chính sách này sẽ không áp dụng đối với các tù nhân chiến tranh.

Thứ Sáu tuần trước (ngày 11/3), chính quyền Nga đã phản ứng bằng cách thông báo họ sẽ chặn Instagram và mở một cuộc điều tra hình sự đối với Meta, công tố viên nước này yêu cầu tòa án chỉ định ‘gã khổng lồ’ công nghệ Mỹ này là một “tổ chức cực đoan”.

Roskomnadzor cho biết trong một email gửi tới người dùng Instagram rằng Meta đã vi phạm luật pháp quốc tế khi cho phép mọi người có những ngôn luận bạo lực đối với người Nga.

Trước đó, Nga đã chặn Facebook và một ‘gã khổng lồ’ truyền thông xã hội khác là Twitter.

Meta cho biết vào cuối ngày 11/3 rằng sự thay đổi tạm thời đối với chính sách về những ngôn luận thù hận của họ sẽ chỉ áp dụng cho Ukraine.

Công ty này cho biết, việc ngăn cản người dân Ukraine “biểu đạt thái độ phản kháng và phẫn nộ đối với quân xâm lược” là sai lầm.

Người đứng đầu Instagram cho biết, lệnh phong tỏa của Nga sẽ ảnh hưởng đến 80 triệu người dùng.

Trí Đạt (t/h)