Không chỉ tranh giành lãnh thổ trên Trái đất, giờ đây Nga còn tuyên bố chủ quyền của mình trên sao Kim khi gọi đó là “hành tinh của Nga”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các nhà khoa học cho rằng có thể tồn tại sự sống trên hành tinh này.

hành tinh sao Kim
Sao Kim. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Cụ thể, tại triển lãm quốc tế về công nghiệp trực thăng HeliRussia 2020 hôm 15/9 vừa qua, ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos cho biết: “Nga là quốc gia đầu tiên và duy nhất có thiết bị hạ cánh ở sao Kim. Tàu vũ trụ Nga đã thu thập thông tin về hành tinh này và nó giống như địa ngục vậy. Chúng tôi đang thảo luận về việc tiếp tục khám phá sao Kim. Chúng tôi cho rằng sao Kim là một ‘hành tinh Nga’, vậy nên, chúng tôi không thể chậm trễ. Nhiều dự án về sứ mệnh sao Kim hiện đang nằm trong chương trình thăm dò không gian của chính phủ Nga giai đoạn 2021-2030.”

>> Phát hiện dấu vết của dòng sông cổ đại trên sao Hỏa

Theo hãng thông tấn TASS, Nga đã lên kế hoạch cho một sứ mệnh chung với Mỹ mang tên “Venera-D” trên sao Kim. Tờ CNN cho hay tuyên bố trên của ông Dmitry Rogozin được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi nhóm các nhà khoa học do Giáo sư Jane Greaves tại Đại học Cardiff dẫn đầu tiết lộ rằng một loại khí trên Trái đất có tên là phosphine đã được phát hiện trên sao Kim. Hành tinh này có kích thước tương tự như Trái đất và được xem là hành tinh “láng giềng” của chúng ta, nhưng nó lại quay theo quỹ đạo ngược hướng so với các hành tinh khác.

“Chúng tôi hy vọng phát hiện này sẽ giúp cho giới khoa học thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa về sao Kim, về khả năng có sự sống ở bầu khí quyển của sao Kim,” bà Greaves cho biết.

Liên Xô cũ trước đây là quốc gia đầu tiên hạ cánh thành công tàu vũ trụ lên sao Kim vào năm 1970. “Venera 7” là tàu thăm dò đầu tiên truyền dữ liệu từ hành tinh này về Trái đất. Mặc dù thành công trong việc hạ cánh, nhưng sau đó nó đã bị nung chảy chỉ trong vài giây bởi nhiệt độ khủng khiếp nơi đây. Con tàu kế nhiệm mang tên “Venera 9” (cũng do Nga phóng lên) đã chụp được hình ảnh đầu tiên và duy nhất của bề mặt sao Kim vào năm 1975.

>> NASA: Mặt trăng Enceladus của sao Thổ có đầy đủ yếu tố cho sự sống

Phan Anh (tổng hợp)