Có khoảng từ 622.800 đến 968.800 người ở Vũ Hán bị mắc COVID-19 vào tháng 4/2020, “bệnh nhân số 0” xuất hiện vào giữa tháng 10 và giữa tháng 11/2019, theo kết quả của 2 nghiên cứu mới đây.

COVID-19
Viện virus học Vũ Hán. (Ảnh cắt từ video)

Nhóm nghiên cứu đầu tiên viết trong nghiên cứu đăng trên tờ The Lancet hôm 18/3 rằng: “6, 92% dân số Vũ Hán đã phát triển kháng thể chống lại COVID-19, và 39, 8% trong số này có kháng thể trung hòa trong máu.”

“Kết quả của chúng tôi xác định khoảng thời gian từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11/2019 là khoảng thời gian hợp lý khi trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở tỉnh Hồ Bắc,” nhóm nghiên cứu thứ hai đăng trên tạp chí Science vào ngày 18/3.

Kết quả của cả 2 nhóm nghiên cứu đều tiết lộ dữ liệu khác với công bố của chính quyền Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc đã thừa nhận rằng trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên là vào ngày 31/12/2019 và việc lây truyền từ người sang người của virus Trung cộng, thường được biết đến với tên gọi là virus corona mới, gây ra COVID-19, vào ngày 20/1/2020. Chính quyền Trung Quốc đã tổng kết số lượng ca nhiễm ở Vũ Hán vào ngày 17/4/2020, trong đó công bố tổng số là 50.333 trường hợp đã bị nhiễm, tức là chưa đến 10% so với con số được phân tích.

Trong vài tháng qua, người dân từ các quốc gia khác nhau đã chỉ trích chính quyền Trung Quốc vì đã chậm trễ trong việc báo cáo, cáo buộc chính quyền này đã báo cáo không đầy đủ về đại dịch, dẫn đến việc virus Trung cộng lây lan sang các nước khác.

Tính toán số ca nhiễm COVID-19

Có 30 tác giả từ Trung Quốc đã đồng nghiên cứu tình trạng lây nhiễm virus Trung cộng ở Vũ Hán trong nghiên cứu đăng tải trên tờ The Lancet.

Nghiên cứu dựa trên 9.542 thành viên từ 3.556 gia đình sinh sống trong 100 cộng đồng từ các quận khác nhau ở thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc và là điểm khởi phát virus Trung cộng. Mẫu máu được thu thập vào ngày 14 và 15/4/2020.

Kết quả cho thấy 6,92% dân số đã bị nhiễm virus Trung cộng, với 82,1% những người bị nhiễm là người mang mầm bệnh nhưng không có triệu chứng. Trong số nhóm bị nhiễm, thì 39,8% trong số họ có kháng thể trung hòa trong máu, nghĩa là họ đã miễn dịch với virus Trung cộng sau khi bị nhiễm.

Vũ Hán có dân số khoảng 14 triệu người. Vào tháng 1/2020, khoảng 5 triệu cư dân đã rời khỏi thành phố trước lệnh cấm đi lại vào ngày 23/1.

Với tỷ lệ lây nhiễm là 6,92% dân số, 622.800 (9 triệu lần của 6,92%) đến 968.800 (14 triệu lần của 6,92%) người có thể đã bị nhiễm virus Trung cộng vào tháng 4/2020.

Những người sống ở Vũ Hán vào tháng 4/2020 là những người sống sót sau trận đại dịch của thành phố, đỉnh điểm là vào tháng 1 và tháng 2/2020. Có khả năng những người rời thành phố vào tháng 1/2020 đã nhiễm COVID-19 bởi nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Science ước tính rằng trường hợp mắc bệnh đầu tiên xuất hiện vào tháng 10/2019.

“Bệnh nhân số 0”

Năm nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Diego và Arizona đã đăng tải nghiên cứu trên tạp chí Science về trường hợp có thể là ca mắc COVID-19 đầu tiên trên thế giới, được nghiên cứu thông qua các công cụ xác định niên đại phân tử và mô phỏng dịch tễ học.

Nghiên cứu chỉ ra rằng virus Trung cộng là một loại virus corona lây truyền từ động vật sang người, có nghĩa là nó được truyền sang người từ một vật chủ động vật không xác định. Từ hơn 10 nghiên cứu mà họ đã thực hiện trong năm qua, kết quả cho thấy nhiều khả năng Chợ Hải sản Hoa Nam (nơi mà chính quyền Trung Quốc tuyên bố là khu vực khởi phát dịch bệnh) không phải là nơi động vật truyền virus sang người.

“Chúng tôi đã sử dụng phương pháp phân tích Bayes để tái tạo lại các quá trình liên kết cơ bản,” các nhà nghiên cứu giải thích và cho biết họ đã phân tích 583 bộ gen hoàn chỉnh của virus Trung cộng được lấy mẫu ở Trung Quốc.

Kết hợp nghiên cứu đa dạng di truyền của virus Trung cộng với các trường hợp được báo cáo sớm nhất và các kết quả nghiên cứu khác về virus Trung cộng lây lan ở Vũ Hán trước khi tiến hành việc phong tỏa vào ngày 23/1/2020, các nhà nghiên cứu ước tính rằng trường hợp COVID-19 đầu tiên xuất hiện sớm nhất là vào tháng 10/2019.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như các nhà khoa học từ một số quốc gia đang điều tra nguồn gốc của virus Trung cộng. Để hiểu rõ hơn về môi trường, WHO đã cử một nhóm đến Trung Quốc vào tháng 1/2021. Họ đã tiến hành nghiên cứu vào tháng 2/2021, nhưng vẫn chưa công bố báo cáo của mình.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: