Công trình mới nhất được đăng tải trên tạp chí MedRxiv hôm 8/9 vừa qua, do các nhà nghiên cứu Mỹ thực hiện, trong đó chỉ ra rằng khả năng các bé trai phải nhập viện bởi chứng viêm cơ tim (một tác dụng phụ hiếm gặp của vắc-xin Pfizer) cao hơn khả năng nhập viện do COVID-19.

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Par Andy Dean Photography/Shutterstock)

Phân tích dữ liệu y tế của các nhà nghiên cứu cho thấy các bé trai 12-15 tuổi (không có bệnh nền) có nguy cơ mắc chứng viêm cơ tim liên quan đến vắc-xin cao hơn gấp 4-6 lần so với việc phải nhập viện do COVID-19 trong khoảng thời gian 4 tháng.

Bên cạnh đó, hầu hết trường hợp trẻ em gặp phải các tác dụng phụ hiếm gặp trong vòng vài ngày sau khi tiêm liều vắc-xin Pfizer thứ 2. Tác dụng phụ tương tự cũng được ghi nhận đối với vắc-xin Moderna.

Các nhà khoa học cho biết khoảng 86% bé trai bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của vắc-xin cần phải được chăm sóc tại bệnh viện.

Trong nghiên cứu trên, tiến sĩ Tracy Høeg tại Đại học California và các cộng sự đã phân tích các phản ứng phụ ở trẻ em Mỹ từ 12-17 tuổi với vắc-xin COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2021.

Theo ước tính của họ, đối với các bé trai khỏe mạnh trong nhóm tuổi 12-15 và 16-17, tỷ lệ viêm cơ tim sau khi tiêm 2 liều vắc-xin Pfizer lần lượt là 162,2/1.000.000 và 94/1.000.000. Tỷ lệ trên ở các bé gái trong độ tuổi tương ứng lần lượt là 13,4/1.000.000 và 13/1.000.000.

Các nhà nghiên cứu cho rằng với tỷ lệ lây nhiễm hiện tại của Mỹ, thì nguy cơ một thanh thiếu niên khỏe mạnh nhập viện do COVID-19 trong 120 ngày tới là khoảng 44/1.000.000.

Giáo sư miễn dịch học và các bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Đại học Southampton Saul Faust cho biết những phát hiện này dường như củng cố cho cách tiếp cận thận trọng đối với vắc-xin dành cho thanh thiếu niên của Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng (JCVI) của Anh. JCVI không khuyến nghị việc tiêm vắc-xin cho thanh thiếu niên khỏe mạnh trong độ tuổi từ 12-15.

Theo The Guardian,

Phan Anh

Xem thêm: