Trong quá trình kiểm dịch ở 2 sân bay, Nhật Bản đã phát hiện ra 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể mới có tên khoa học là B.1.621 (còn gọi là “Mu”), được xác định lần đầu tiên tại Colombia hồi tháng 1/2021. Chủng này chứa các đột biến có khả năng kháng vắc-xin, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phân loại vào nhóm “biến thể đáng quan tâm”.

Nhật Bản
(Ảnh minh họa: Panorama Images/Shutterstock)

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết trong quá trình nghiên cứu cấu tạo gene của các mẫu bệnh phẩm đã được thu thập trước đó, họ đã phát hiện 1 phụ nữ khoảng 40 tuổi từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đến sân bay Narita vào cuối tháng 6 và 1 phụ nữ khác từ Anh đến sân bay Haneda vào đầu tháng 7 đều nhiễm biến thể Mu.

Theo Tổng Giám đốc Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) Wakita Takaji, có nhiều biến thể mới đang được xác nhận, nhưng cần phải chú ý đến các chủng có khả năng lây truyền cao hơn so với các biến thể khác.

Cho đến nay, biến thể này đã được tìm thấy ở ít nhất 39 quốc gia, trong đó có các quốc gia ở Nam Mỹ và châu Âu, chiếm chưa đến 0,1% số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở Colombia lại là 39%. WHO cho biết cần thực hiện thêm các nghiên cứu chuyên sâu để hiểu rõ hơn về chủng này.

Theo NHK,

Phan Anh

Xem thêm: