Nhờ công nghệ bản đồ số, giới chức đã phát hiện rằng tổng cộng số lượng hòn đảo tại Nhật Bản là 14.125, tức gần gấp đôi con số thống kê chính thức nước này công bố 35 năm trước, theo tờ The Guardian.

hòn đảo tư nhân
(Ảnh: Nejron Photo/Shutterstock)

Trong cuộc khảo sát đầu tiên sau 35 năm, Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý Nhật Bản đã tìm thấy 14.125 hòn đảo, tăng 7.273 so với thống kê chính thức trước đó.

Trong lần khảo sát gần nhất do lực lượng bảo vệ bờ biển công bố vào năm 1987, Nhật Bản sử dụng các bản đồ giấy để kiểm đếm các đảo. Con số lúc đó là 6.852.

Theo tờ Kyodo, giới chức Nhật Bản đã dùng công nghệ bản đồ số. Theo đó, họ dùng cùng một tiêu chí về kích thích, nhưng đếm các đảo bằng cách sử dụng bản đồ số hóa và đối chiếu thông tin với các bức ảnh chụp từ trên không trong quá khứ và các dữ liệu khác, nhằm loại trừ vùng đất khai hoang nhân tạo.

Cơ quan chính phủ dự kiến công bố kết quả điều tra trong vài tuần tới. Tuy nhiên, phát hiện mới này cũng không có khả năng thay đổi quy mô lãnh thổ hoặc lãnh hải của Nhật Bản.

Động thái này diễn ra sau khi có những lời phàn nàn về việc dữ liệu trước đây đã lỗi thời và số lượng đảo trên thực tế cao hơn đáng kể.

Một nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đã kêu gọi kiểm đếm lại. Hồi năm 2021, người này tuyên bố rằng việc hiểu biết chính xác về số lượng đảo là vì lợi ích quốc gia.

Phan Anh

Video: Thần, Phật, Chúa vì sao không giúp để con người hết khổ?