Nhật Bản phát triển xe điện phá vỡ kỷ lục tốc độ, đạt trên 318 km/h

Công ty Nhật Bản có tên Aspark đã tổ chức ăn mừng sau khi xe ô tô điện của họ phá vỡ hai kỷ lục tốc độ vào hôm 23/5 vừa qua, theo hãng tin Reuters.

Xe Owl của Aspark. (Ảnh: Chụp màn hình)

Xe Owl của Aspark đã có màn thể hiện thuyết phục tại Yorkshire, miền Bắc nước Anh và lập 2 kỷ lục Guinness về tốc độ trung bình.

Trong quãng đường 200 m Owl đạt tốc độ trung bình 309,02 km/h và trong quãng đường 402 m chiếc xe đạt tốc độ 318,85 km/h.

Chiếc xe điện này có thể tăng từ 0 lên 96,5 km/h chỉ trong 1,72 giây. Chiếc xe 1.980 mã lực cũng đạt tốc độ tối đa 418, 43 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 402 km cho mỗi lần sạc. Sẽ mất khoảng 40 phút để sạc đầy pin của Owl. Aspark bắt đầu bán Owl cho các khách hàng từ năm 2020 với giá 3,19 triệu USD mỗi chiếc. Động cơ cũng được hỗ trợ bởi pin lithium-ion có công suất 64 kWh.

Bên cạnh hệ thống truyền động hiệu suất cao, Owl còn có bộ khung liền khối và thân xe đều làm bằng sợi carbon. Mẫu xe sở hữu thiết kế đầy tính khí động học chủ động cùng hệ thống phanh gốm carbon với má phanh 10 pít-tông phía trước.

Owl là sản phẩm hợp tác giữa Aspark và Manifattura Automobili Torino của Ý, hãng chuyên sản xuất các loại xe “độc nhất” hoặc có giới hạn. Theo đó, sẽ chỉ có 50 chiếc Owls được chế tạo với giá 3,19 triệu USD mỗi chiếc.

Công ty có trụ sở tại Osaka (Nhật Bản) này đã bắt tay vào phát triển xe điện Owl từ năm 2015. Công ty hiện có trên 3.500 nhân viên và 25 văn phòng trên khắp thế giới.

Phan Anh

Video: Cận cảnh cuộc sống trong khu ‘ống cống’ của thanh niên thất nghiệp ở Đông Quản, Trung Quốc

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Công an Đắk Lắk khởi tố ông Bùi Quang Ninh do sai phạm hợp đồng…

24 phút ago

Hà Nội truy thu thuế kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Trong quý 1/2024, qua thí điểm truy thu, có 28 cá nhân nộp 9,8 tỷ…

3 giờ ago

Anh Quốc loan báo gói viện trợ quân sự ‘lớn nhất trước nay’ cho Ukraine

Văn phòng của Thủ tướng Rishi Sunak phát đi tuyên bố cho biết, gói viện…

3 giờ ago

Sở hữu trí tuệ cảm xúc (EQ) đỉnh cao với những phương pháp này

Napoléon Bonaparte từng nói: “Một người có thể kiểm soát cảm xúc của mình vĩ…

3 giờ ago

Sách xanh 2024: Nhật Bản muốn duy trì mối quan hệ cân bằng với Trung Quốc

Sách xanh ngoại giao mới, báo cáo chính sách đối ngoại hàng năm của Nhật…

4 giờ ago

Bạc Liêu: Nhiều sai phạm tại bệnh viện 200 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra hàng loạt sai phạm với Dự án mua…

4 giờ ago