Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang chuẩn bị trình làng mệnh giá tiền giấy mới, được in với hình ảnh nổi 3 chiều, theo hãng tin NHK. Công nghệ mới này được cho là sẽ ngăn chặn được nạn làm tiền giả tại Nhật Bản.

3 chiều
(Ảnh minh họa: YAO23/Shutterstock)

Cụ thể, đầu tháng 11, Ngân hàng trung ương Nhật Bản chính thức thông báo ngừng phát hành các loại tiền mệnh giá 10.000 Yen, 5.000 Yen và 1.000 Yen. Theo hãng tin NHK của Nhật Bản, tiền giấy mới sẽ được đưa vào lưu thông trong nửa đầu năm tài chính 2024, bắt đầu từ ngày 1/4/2024.

Tờ tiền 10.000 Yen mới sẽ in chân dung của Eiichi Shibusawa, chính khách và doanh nhân Nhật Bản được ca ngợi là cha đẻ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản. Chân dung của Umeko Tsuda, một nữ giáo viên trong thời kỳ Minh Trị thúc đẩy giáo dục cho phụ nữ, sẽ được in trên tờ 5.000 Yen. Tờ tiền 1.000 Yen sẽ in chân dung của bác sĩ Shibasaburo Kitasato, một trong những người phát hiện ra mầm bệnh gây dịch hạch, được biết đến là cha đẻ của nền y học hiện đại Nhật Bản.

Ba hình ảnh này sẽ được in công nghệ hình nổi 3 chiều trên các tờ tiền mới. Hình ảnh sẽ thay đổi khi vị trí của tờ tiền thay đổi. Đây sẽ là những tờ tiền đầu tiên trên thế giới được tích hợp công nghệ hình 3 chiều đặc biệt.

Ở một diễn biến khác, theo các con số tháng 10, lạm phát tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản chạm mức cao nhất trong 40 năm, nguyên nhân có thể là do giá nhập khẩu tăng cao vì đồng Yen yếu đi cùng với hạn chế nguồn cung toàn cầu, tờ Reuters cho biết.

Loại trừ giá thực phẩm tươi sống, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI) tháng 10 cao hơn 3,6% so với một năm trước đó, so với mức tăng 3,5% mà các nhà kinh tế dự kiến ​​và tăng nhanh so với mức tăng hàng năm 3,0% của tháng trước.

Như vậy, CPI tháng 10 cao hơn mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, trong tháng thứ 7 liên tiếp. Cũng theo các con sốmà chính phủ Nhật Bản công bố hôm 15/11 vừa qua, chỉ số tăng trưởng GDP Quý III so với cùng kỳ năm ngoái giảm xuống còn 1,2%.

Phan Anh