Theo Nhóm Cố vấn Khoa học về các vấn đề Khẩn cấp (SAGE) của chính phủ Anh, biến thể mới xuất hiện với khả năng kháng lại vắc-xin là một “điều rất có thể xảy ra” và có thể khiến cho cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 kéo dài thêm 1 năm hoặc lâu hơn nữa. 

biến thể
(Ảnh minh họa: Par Lightspring/Shutterstock)

SAGE đang nỗ lực ủng hộ công việc tiếp tục nghiên cứu các loại vắc-xin mới nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và lây lan virus corona hơn các loại vắc-xin hiện tại. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng kêu gọi chính phủ nên đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu để dự đoán sự phát triển của các biến thể virus có thể xuất hiện trong tương lai.

Các chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của biến thể virus mới được coi là một trong những mối đe doạ nguy hiểm có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng y tế một lần nữa. Giáo sư Graham Medley, thành viên của SAGE, đồng thời là người đứng đầu nhóm mô hình COVID-19 của Chính phủ Anh, cho hay rằng biến thể mới “rõ ràng là điều mà các nhà lập kế hoạch và giới khoa học nên xem xét một cách nghiêm túc bởi nó sẽ khiến cuộc chiến chống dịch của chúng ta kéo thêm một chặng đường dài”.

Trước nguy cơ này, SAGE đã kêu gọi Chính phủ Anh đưa ra kế hoạch dự phòng để ứng phó với biến thể COVID-19 trong tương lai.

Tiến sĩ Marc Baguelin, chuyên gia thuộc nhóm ứng phó COVID-19 tại Trường Cao đẳng Imperial, thành viên của nhóm lập mô hình SPI-M của chính phủ, cho biết việc ngăn chặn các biến thể virus mới xâm nhập là một mối lo ngại khi mà “đặc tính lẩn tránh miễn dịch ở mức độ từ trung bình đến cao sẽ là rủi ro lớn, và điều này có thể dẫn đến các làn sóng dịch bệnh trong tương lai với khả năng lây lan rộng hơn các làn sóng dịch mà chúng ta đã từng trải qua cho đến nay”.

“Vắc-xin ít nhất có khả năng miễn dịch đối với những ca mắc bệnh nghiêm trọng như tử vong hoặc nhập viện. Chúng ta cũng có khả năng cải tiến vắc-xin hiện tại để đối phó các biến chủng mới. Nhưng làm vậy sẽ mất nhiều tháng và chúng ta có thể sẽ phải tái áp dụng các biện pháp hạn chế nếu có nguy cơ sức khoẻ cộng đồng lớn”, ông nói.

Cảnh báo được đưa ra vào thời điểm nước Anh đang dần nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 9/8. Theo đó, người đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin COVID-19 không phải tự cách ly sau khi tiếp xúc gần ca dương tính với virus corona.

Các trường hợp mắc mới hàng ngày ở Anh dao động quanh mốc 30.000 ca. Hôm 14/8 vừa qua, nước này ghi nhận thêm 29.520 ca nhiễm mới và 93 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên trên 6,2 triệu và vượt ngưỡng 130.000 ca tử vong.

Chính phủ Anh cho biết tất cả thanh thiếu niên 16 – 17 tuổi ở quốc gia này sẽ được tiêm liều vắc-xin đầu tiên trong tuần tới trước khi các trường học trở lại vào tháng 9 tới đây. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid kêu gọi các thanh thiếu niên không nên trì hoãn việc tiêm chủng. Ông cho hay: “Hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt để chúng ta có thể tiếp tục chung sống an toàn với đại dịch và tận hưởng các quyền tự do của mình bằng cách mang lại sự bảo vệ cần thiết cho bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Theo The Guardian,

Phan Anh

Xem thêm: