Ngày 5/5 (theo giờ Việt Nam), nhóm du hành thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) được tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk đưa lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) đã rời trạm này để bắt đầu chuyến bay trở về Trái Đất, qua đó kết thúc sứ mệnh kéo dài 6 tháng.

NASA
(Ảnh: NASA)

Cụ thể, tàu vũ trụ Crew Dragon của hãng SpaceX (có trụ sở ở California, do tỷ phú Elon Musk thành lập năm 2002) đưa 3 nhà du hành NASA cùng 1 nhà du hành người Đức thuộc Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã rời ISS vào lúc 5h sáng 5/5 theo giờ GMT (12h cùng ngày theo giờ Việt Nam) để bắt đầu chuyến bay trở về Trái Đất dự kiến kéo dài trong khoảng 23 giờ đồng hồ. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, tàu Crew Dragon (có tên là Endurance) sẽ đáp xuống biển ngoài khơi Florida vào sáng ngày 6/5.

Được biết, phi hành đoàn trên tàu Endurance gồm các nhà du hành thuộc NASA là Tom Marshburn (61 tuổi), Raja Chari (44 tuổi) và Kayla Barron (34 tuổi), cùng với nhà du hành thuộc ESA Matthias Maurer (52 tuổi) đã lên ISS vào ngày 11/11/2021.

Đội du hành chính thức được đặt tên là Phi hành đoàn 3 (Crew-3), nhóm du hành chính thức thứ 3 được SpaceX đưa lên ISS cho NASA và làm việc trong thời gian dài trên trạm này. Họ sẽ mang theo khoảng 270 kg hàng hóa quay về Trái Đất. Đội này rời ISS khoảng 1 tuần sau khi chào đón đội du hành thay thế lên ISS.

Trước đó, trong tháng 4 vừa qua, một phi hành đoàn toàn tư nhân được SpaceX đưa lên ISS theo hợp đồng cho công ty Axiom Space có trụ sở ở Houston, đã rời trạm này, kết thúc 2 tuần trên quỹ đạo.

Phan Anh

Cảnh sát và nhân viên phòng dịch Thượng Hải đạp vỡ cửa nhà dân, buộc họ vào trung tâm cách ly