Theo một quan chức hàng đầu của Twitter tiết lộ, một vài công việc kiểm duyệt nội dung trên nền tảng truyền thông xã hội này đã bị tạm dừng, sau khi tỷ phú Elon Musk mua lại công ty vào tuần trước với giá 44 tỷ USD.

Elon Musk ong Musk ban gan 4 ty USD co phieu Tesla ong Musk mua lai Twitter. 2145288047
(Ảnh minh họa: Mundissima/Shutterstock)

Anh Yoel Roth, người đứng đầu bộ phận bảo mật và tính toàn vẹn của Twitter, đã trả lời báo cáo của Bloomberg News, cho biết sau khi Elon Musk tiếp quản Twitter, nhiều nhân viên của Twitter đã bị tước quyền sử dụng các công cụ kiểm duyệt nội dung.

Roth nói trên Twitter: “Đây chính xác là những gì chúng tôi (hoặc bất kỳ công ty nào) nên làm trong quá trình chuyển đổi, để giảm rủi ro nội gián. Chúng tôi vẫn đang thực thi rộng rãi các quy tắc của mình.”

Roth đã viết vào thứ Hai (31/10) rằng Twitter đã xóa hơn 1.500 tài khoản, và giảm lượt xem các bài đăng liên quan đến “hành vi gây thù hận”. Anh cho biết ấn tượng không nói lên toàn bộ câu chuyện, và Twitter sẽ “tiếp tục đầu tư vào chính sách và công nghệ để làm cho mọi thứ tốt hơn.”

Vào tối thứ Hai, Bloomberg đã trích dẫn nguồn tin ẩn danh, cho biết “một lượng lớn” những người kiểm duyệt nội dung Twitter đã bị khóa bằng công cụ. “Thông thường, có hàng trăm người trong nhóm có thẩm quyền xóa các bài đăng ‘chứa thông tin sai lệch sai sự thật’ trên nền tảng Twitter,” phóng viên viết và nói thêm, “bây giờ chỉ còn 15 người.”

Từ đầu năm 2021, người điều hành Twitter đã bị buộc tội thiên vị phe cánh tả, vì tài khoản của nhiều đảng viên Cộng hòa và phe bảo thủ đã bị chặn khỏi Twitter. Twitter cũng bị cáo buộc đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống.

Khi đó, chỉ còn vài tuần nữa là đến cuộc bầu cử năm 2020, Twitter đã chặn người dùng chia sẻ sự bùng nổ của tờ New York Post, báo cáo về các giao dịch kinh doanh đáng ngờ ở nước ngoài của Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden. Twitter cũng khóa tài khoản của New York Post trong hơn 2 tuần sau đó.

Sau này, ông Jack Dorsey – người đồng sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành Twitter, đã thừa nhận việc xử lý của nền tảng này đối với báo cáo của New York Post, về vụ bê bối xung quanh Hunter Biden, là có vấn đề. Sau đó, ông Dorsey đã rời khỏi Twitter. Ông được cho là đã bày tỏ ủng hộ ông Elon Musk mua lại Twitter vào đầu năm nay.

Musk được coi là một người theo chủ nghĩa tự do ngôn luận, ông thường xuyên chỉ trích các quy tắc kiểm duyệt nội dung của Twitter. Trong một bức thư trước khi mua lại Twitter vào thứ Năm (27/10), Giám đốc điều hành Tesla đã nói với các nhà quảng cáo rằng Twitter không được phép trở thành một “nơi quái quỷ, nơi mọi người đều có thể tự do đến và đi.”

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ Hai (31/10), Musk đã giải tán hội đồng quản trị của Twitter, và tự mình trở thành CEO duy nhất của công ty có trụ sở tại San Francisco. Văn bản cũng chính thức xác nhận rằng cựu CEO Parag Agrawal không còn là CEO của công ty.

Báo cáo viết: “Theo các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập, những người sau đây từng là giám đốc của Twitter Inc. trước thời điểm sáp nhập có hiệu lực, sẽ không còn là giám đốc của công ty kể từ thời điểm sáp nhập có hiệu lực, gồm Bret Taylor, Parag Agrawal, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Pichette, Egon Durban, Fei-Fei Li, Mimi Alemayehou.”

Musk cũng được cho là đã sa thải cựu kiểm duyệt nội dung Twitter Vijaya Gadde và cựu Giám đốc tài chính Twitter Ned Segal. Bà Gadde được cho là người chịu trách nhiệm chính về việc khóa tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump vào năm ngoái.

Ngay cả khi vẫn đang chuẩn bị sa thải một phần đáng kể nhân viên trong những ngày tới, ông Elon Musk vẫn đưa ra những thay đổi nhanh chóng đối với chính Twitter như yêu cầu tính năng đăng ký trả phí Super Follows đổi tên thành “Đăng ký” trong một bản cập nhật gấp rút cho ứng dụng di động.

Chưa dừng lại ở đó, Twitter đang xem xét tính phí đối với dấu tích màu xanh, thứ được hầu hết mọi người thèm muốn. Ông cũng thảo luận về việc cung cấp Starlink, dịch vụ internet vệ tinh của mình tại SpaceX, cho các quốc gia khó truy cập Twitter.

Ngày 26/10, Elon Musk đã bước vào trụ sở của Twitter với một nụ cười lớn, và mang theo một chiếc bồn rửa bằng sứ. Ông cũng đã thay đổi mô tả của mình trong hồ sơ Twitter của mình thành “Chief Twit” (Sếp của Twitter).

Ông Musk đã tự nhốt bản thân trong một khu vực biệt lập của trụ sở chính của Twitter ở San Francisco, với một đội xe Tesla đậu bên ngoài và các nhân viên bảo vệ mới canh gác lối vào.

Đó cũng có thể là lý do tại sao ông cần mang tới một cái bồn rửa mặt mới như trong video được lan truyền vào tuần trước. Bởi nhà vệ sinh mặc định ở văn phòng Twitter rõ ràng không phù hợp với phong cách làm việc kéo dài, căng thẳng và đông người cùng một lúc của vị tỷ phú này.

Trong quá trình sản xuất mẫu xe Tesla Model 3 trước đây, ông Musk cũng nổi tiếng với việc bận rộn đến mức không có thời gian để về nhà tắm. Vị tỷ phú này thậm chí đã phải ngủ trên sàn nhà máy cùng với các công nhân của mình.

Bình Minh (t/h)