Ông Elon Musk sắp công bố tài liệu kiểm duyệt của Twitter: Công chúng nên được biết

Hôm 29/11 vừa qua, ông Elon Musk, người mới tiếp quản Twitter không lâu, đã tiết lộ rằng các tài liệu sắp công bố sẽ tiết lộ cách thức và lý do mà nền tảng mạng xã hội này chặn một số tài khoản nhất định liên quan đến vấn đề hạn chế tự do ngôn luận, theo tờ Fox Business. Vị tỷ phú 51 tuổi còn cho hay thêm rằng công chúng đáng được biết chuyện gì đã xảy ra trên thực tế.

(Ảnh ghép từ Shutterstock và Wikimedia)

“Tài liệu của Twitter về việc đàn áp tự do ngôn luận sẽ sớm được công bố trên chính Twitter”, ông Musk đã tweet vào hôm 29/11 mà không giải thích thêm. “Công chúng đáng được biết chuyện gì đã xảy ra trên thực tế…”

Các nhà phê bình, đặc biệt là những người thiên hữu, từ lâu đã chỉ trích Twitter về những gì họ coi là tiêu chuẩn thiếu công bằng và mập mờ liên quan đến việc tài khoản nào bị kiểm duyệt hoặc đình chỉ.

Trước đó, “gã khổng lồ” công nghệ đã cấm vĩnh viễn cựu Tổng thống Donald Trump khỏi nền tảng này vào năm 2021, chặn câu chuyện của tờ New York Post đăng tải vào năm 2020 liên quan đến bê bối máy tính xách tay của ông Hunter Biden.

Hồi tuần trước, ông Musk đã trả lời một tweet từ Alex Lorusso, nhà sản xuất điều hành thuộc tờ Newsmax, người cho rằng tỷ phú 51 tuổi nên công bố tất cả các cuộc thảo luận nội bộ của Twitter liên quan tới quyết định kiểm duyệt câu chuyện về máy tính xách tay của ông Hunter Biden do tờ New York Post đăng tải.

“Điều này là cần thiết để khôi phục lòng tin của công chúng”, ông Elon Musk cho hay.

Ở một diễn biến khác, tỷ phú Elon Musk dự đoán rằng “Twitter 2.0” (thuật ngữ mà ông sử dụng để mô tả tầm nhìn mới về ứng dụng Twitter) sẽ có hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng vào năm 2024 trong bối cảnh CEO Tesla và SpaceX tiếp tục đưa ra các thay đổi đối với nền tảng này. Trước đó, ông từng cho biết sẽ cân nhắc đến việc sản xuất điện thoại thông minh mới nếu như nền tảng mạng xã hội Twitter bị tẩy chay khỏi kho ứng dụng của Apple và Google.

Cụ thể, trong một bài đăng ngày 26/11 trên Twitter, tỷ phú Elon Musk đã chia sẻ một số báo cáo về hoạt động của Twitter cũng như những tính năng mới mà ông dự định đưa vào “Twitter 2.0”.

Theo một đại diện của Twitter, ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến này hiện có 238 triệu người dùng trong quý II/2022.

Một trong những biểu đồ mà ông Elon Musk chia sẻ trên Twitter cho thấy rằng lượt đăng ký tài khoản mới và thời gian người dùng sử dụng nền tảng đã đạt cột mốc kỷ lục. Từ ngày 16/11, trung bình mỗi ngày có 2 triệu lượt đăng ký tài khoản mới. Con số này tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, thời gian người dùng sử dụng Twitter cũng lập kỷ lục, đạt 8 tỷ phút/ngày trong vòng 7 ngày kể từ 15/11, tăng 30% so với năm trước đó. Từ ngày 13/11, các nội dung mạo danh, thù địch đã giảm so với tháng 10/2021. Dẫu vậy, những báo cáo về tài khoản mạo danh đã tăng mạnh từ đầu tháng 11.

Bên cạnh những số liệu về người dùng Twitter, ông Elon Musk cho hay rằng Twitter sẽ tập trung phát triển các nội dung quảng cáo giải trí và video. Sau khi thâu tóm Twitter, vị tỷ phú này đã nói rằng thương vụ sẽ giúp đẩy nhanh tham vọng tạo ra một “siêu ứng dụng” của mình. Được biết, kế hoạch xây dựng “Twitter 2.0” sẽ có những tính năng mới như mã hóa tin nhắn, bài đăng dài hơn (hiện đang giới hạn ở mức 280 ký tự) và dịch vụ thanh toán.

Phan Anh

Video: Đề phòng “Thế lực nước ngoài can thiệp”? Người dân Bắc Kinh giận dữ phản bác

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

ABC News: Israel tấn công tên lửa vào Iran

ABC News dẫn tin từ một quan chức Mỹ cho biết tên lửa Israel đã…

5 giây ago

2 ‘cạm bẫy’ khiến mọi người làm việc kém hiệu quả, theo cố vấn của Google

Cố vấn điều hành về năng suất tại Google cho rằng những người có thói…

13 phút ago

Luật sư: Lừa đảo qua mạng đánh vào lòng tham hoặc nỗi lo sợ

Hacker chỉ mất 60 giây để vào một tài khoản cá nhân, mất khoảng 10…

34 phút ago

Tập đoàn Thuận An dừng thi công hai gói thầu cải tạo kênh dài nhất TP.HCM

Tập đoàn Thuận An bị BQL dự án TP.HCM gửi công văn yêu cầu phản…

1 giờ ago

Phiên tòa xử ông Trump tại New York đã chọn xong 12 thành viên bồi thẩm đoàn

Phiên tòa hình sự xét xử cựu Tổng thống Donald Trump tại New York vào…

2 giờ ago

Đồ điện rẻ như bắp cải tại Hội chợ Quảng Châu, nhà xuất khẩu tuyệt vọng

Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc, hay còn gọi là Hội chợ Canton hay…

2 giờ ago