Các nhà khoa học đến từ Đại học Y khoa Washington ở St. Louis (tiểu bang Missouri, Mỹ) mới đây đã tìm ra một loại kháng thể có khả năng bảo vệ cao đối với 6 loại biến thể của virus corona, khi được dùng với liều lượng thấp. Phát hiện được công bố hôm 13/8 trên tạp chí Immunity được xem là bước tiến hướng tới việc phát triển phương pháp điều trị nhiều chủng biến thể.

virus corona
(Ảnh minh họa: Par peterschreiber.media/Shutterstock)

Hãng tin NDTV cho biết hôm 23/8 vừa qua rằng theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Immunity, kháng thể mới được xác định này gắn với một phần virus, đồng nghĩa với việc nguy cơ virus kháng thuốc sẽ khó xảy ra hơn.

Tác giả nghiên cứu, Giáo sư Michael S Diamond của Trường Y Dược thuộc Đại học Washington, cho biết: “Các kháng thể hiện nay có thể chống lại một số nhưng không phải tất cả biến thể của virus. Virus dường như sẽ biến đổi liên tục qua thời gian và không gian. Việc kết hợp nhiều loại kháng thể có hiệu quả có thể giúp ngăn ngừa tình trạng kháng thuốc”.

Virus corona sử dụng gai protein để bám và xâm nhập vào tế bào ở hệ hô hấp của người. Các kháng thể có tác dụng ngăn protein gai đó bám vào tế bào, từ đó vô hiệu hóa virus, ngăn nguy cơ nhiễm bệnh.

Để tìm ra các kháng thể chống lại một loạt biến thể của virus corona, các nhà nghiên cứu đã tiêm một phần protein quan trọng mà virus corona sử dụng được gọi là miền liên kết thụ thể (RBD) cho chuột. Sau đó, họ chiết xuất các tế bào tạo ra kháng thể và thu được 43 kháng thể. Họ tiếp tục sàng lọc 43 kháng thể này bằng cách đo mức độ hiệu quả của từng kháng thể trong việc ngăn chặn biến chủng ban đầu của virus corona được phát hiện vào cuối năm 2019.

Tiếp đến, 9 kháng thể trung hòa mạnh nhất được thử nghiệm với chuột để xác định liệu kháng thể đó có giúp động vật nhiễm virus tránh được bệnh không. Kết quả là nhiều kháng thể đã vượt qua cả 2 thử nghiệm với mức độ hiệu quả khác nhau.

Các nhà nghiên cứu chọn ra 2 kháng thể hiệu quả nhất và tiếp tục thử nghiệm với các biến thể khác của virus corona, trong đó có 4 biến thể thuộc nhóm đáng lo ngại là Alpha, Beta, Gamma, và Delta; và 2 biến thể đáng quan tâm là Kappa và Iota.

Các nhà nghiên cứu phát hiện một kháng thể có tên gọi SARS2-38 có thể dễ dàng trung hòa tất cả các biến thể, trong đó có Beta nổi tiếng với đặc điểm có thể chống lại kháng thể.

Theo nhóm nghiên cứu, SARS2-38 có thể kết hợp với một kháng thể khác để tạo ra một liệu pháp kết hợp mà virus khó chống lại.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm:

Mời xem video: