Các nhà khoa học đến từ Đại học Hoàng gia London, Anh, mới đây phát hiện tập hợp 7 triệu chứng có thể được sử dụng để phát hiện người mắc COVID-19. Công trình nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí PLOS Medicine, do 2 nhà khoa học Chadeau-Hyam và Paul Elliott đứng đầu.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Mongkolchon Akesin/Shutterstock)

Việc phát hiện nhanh ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là chìa khóa đảm bảo kiểm soát việc lây nhiễm một cách hiệu quả. Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã sử dụng mẫu dịch ngoáy vùng họng và mũi để xét nghiệm COVID-19 của 1.147.345 tình nguyện viên từ 5 tuổi trở lên tại Anh.

Dữ liệu được thu thập qua 8 vòng thử nghiệm (thực hiện từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2021). Những người tham gia được hỏi về triệu chứng mà họ gặp phải trong 1 tuần trước khi xét nghiệm COVID-19.

Các nhà nghiên cứu tổng hợp được tất cả 26 dấu hiệu ở người mắc COVID-19 gồm: Mất mùi, vị, ho dai dẳng, sốt, chảy nước mũi, hắt xì, nghẹt mũi, đau mắt, đau họng, khàn tiếng, đau đầu, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, khó thở, tức ngực, cảm thấy có áp lực trên ngực, ớn lạnh, khó ngủ, mệt mỏi, mệt lả, ngứa râm ran, chân nặng trĩu, đau cơ.

Trong số những người có triệu chứng, 4,9% có kết quả dương tính với COVID-19. Con số này ở người không có triệu chứng là 0,9%.

Kết quả cho thấy những người có kết quả dương tính thường gặp 7 triệu chứng phổ biến sau đây: Mất hoặc thay đổi khứu giác, vị giác, sốt, ho dai dẳng, ớn lạnh, chán ăn, đau nhức cơ bắp.

Trong đó, 4 triệu chứng đầu tiên đang được ngành y tế Anh liệt kê vào nhóm dùng để phát hiện các ca nghi mắc COVID-19 trước khi xét nghiệm sàng lọc. Khi thử nghiệm ở vòng thứ 8, nghiên cứu chỉ ra rằng 74% người gặp ít nhất 1 trong 7 triệu chứng nêu trên có kết quả dương tính với COVID-19.

Ngoài ra, những người mắc biến chủng Alpha thường bị ho dai dẳng, đau họng nhiều hơn. Triệu chứng mất hoặc thay đổi khứu giác xuất hiện nhiều ở người nhiễm chủng virus corona gốc.

Theo nhóm tác giả, các phát hiện cho thấy nhiều người mắc COVID-19 nhưng không đi xét nghiệm, bởi hướng dẫn hiện tại của Cơ quan Y tế Công cộng Anh chỉ có 4 triệu chứng: Mất hoặc thay đổi khứu giác, vị giác, sốt, ho dai dẳng. Nếu gặp các dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh có xu hướng tự cách ly. Điều này theo đánh giá của nhóm chuyên gia là có thể khiến bỏ sót những ca mắc trong cộng đồng, khiến dịch lây lan âm thầm.

Vậy nên, nhóm nghiên cứu kỳ vọng rằng với phát hiện này, cơ quan y tế của Anh sẽ thay đổi và cập nhật hướng dẫn về triệu chứng mắc COVID-19.

Theo Medical Express,

Phan Anh

Xem thêm: