Thứ Năm tuần trước (ngày 10/11), giám đốc điều hành tín nhiệm và an toàn Twitter, ông Yoel Roth, người từng chịu trách nhiệm xem xét báo cáo về máy tính xách tay của ông Hunter Biden, đã từ chức.

Yoel Roth
Ảnh chụp màn hình Twitter của Yoel Roth.

Theo AP đưa tin, một quản lý cấp cao đã xác nhận việc từ chức của ông Yoel Roth với các đồng nghiệp trên bảng tin nội bộ của Twitter. Cả National ReviewWashington Free Beacon đều chỉ ra trong các báo cáo của họ về việc ông Yoel Roth từ chức sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Các tờ báo này nói rằng hai năm trước, trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, bộ phận do ông Roth lãnh đạo chịu trách nhiệm xem xét báo cáo của kênh truyền thông New York Post về máy tính xách tay của ông Hunter Biden.

Dưới sự lãnh đạo của ông Yoel Roth, Twitter đã chặn người dùng chia sẻ công khai báo cáo của New York Post về máy tính xách tay của ông Hunter Biden và cấm người dùng gửi cho người khác liên kết đến báo cáo này qua tin nhắn riêng.

Ông Yoel Roth (35 tuổi) tiếp tục thúc giục Twitter thay đổi chính sách về hành vi thù hận vào ngày sau ngày bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ (9/11), và cùng ngày, ông nói chuyện với ông chủ mới Elon Musk (51 tuổi) cùng xuất hiện tại một cuộc họp quan trọng với các nhà quảng cáo để bảo vệ chính sách này của Twitter.

Nhưng các nhân viên của Twitter cho biết vào thứ Năm tuần trước trên một nền tảng nội bộ Slack rằng ông Roth là quản lý cấp cao quan trọng nhất mới nhất từ ​​chức.

Tiểu sử cá nhân của ông Roth, người đã làm việc tại Twitter 7 năm, đã được đổi thành “Cựu Giám đốc Tín nhiệm và An toàn @Twitter”, điều này đã chứng thực rằng ông đã rời chức vụ.

Tờ New York Post đưa tin vào năm 2020 rằng ông Roth, người giám sát nội dung Twitter, đã gọi các cựu cố vấn của Tổng thống Trump là “những phần tử Quốc xã thực sự trong Nhà Trắng”. Ông cũng ví người phát ngôn của ông Trump, bà Kellyanne Conway, với người phụ trách tuyên truyền của Đức Quốc xã Joseph Goebbels và chế nhạo những người ủng hộ ông Trump rằng “chúng tôi coi thường những người vì lý do nào đó mà bỏ phiếu ủng hộ  bang ‘phân biệt chủng tộc màu cam’ (chỉ ông Trump)”.

Vào tháng 9/2016, ông Roth đã khoe khoang về những đóng góp của mình cho ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ lúc bấy giờ là bà Hillary Clinton. “Tôi chưa bao giờ quyên góp cho chiến dịch tranh cử tổng thống trước đây, tôi chỉ quyên góp 100 đô la cho bà Hillary, vì nước Mỹ,” ông viết trên Twitter.

Mặc dù ông Elon Musk đã sa thải hầu hết các quản lý cấp cao hàng đầu sau khi tiếp quản Twitter, bao gồm cả Giám đốc điều hành, chủ quản tài vụ và chủ quản pháp lý, nhưng ông vẫn bảo vệ những bình luận trong quá khứ của ông Roth về ông Trump.

“Chúng ta đều đã đăng một số tweet có vấn đề, tôi có nhiều hơn đại đa số người, nhưng tôi muốn nói rõ rằng tôi ủng hộ Yoel [Roth]. Cảm giác của tôi là anh ấy có độ thành tín rất cao, chúng ta đều có quyền có niềm tin chính trị của mình,” ông Musk đã tweet vào ngày 10/10.

Vào thứ Tư tuần trước, ông Roth đã tweet: “Tiến triển mới nhất của chúng tôi về việc tấn công các hành vi thù hận: Chúng tôi không chỉ giảm thiểu sự gia tăng đột biến về hành vi có hại gần đây, hơn nữa so sánh với mức cơ bản trước đây, chúng tôi đã giảm thiểu đến 95% ấn tượng đối với những nội dung này trong các tìm kiếm. Chúng tôi đang tiếp tục công việc của mình, làm cho Twitter an toàn hơn mỗi ngày.”

Chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, câu chuyện bom tấn của New York Post về nội dung trong máy tính xách tay của ông Hunter Biden đã bị kiểm duyệt kỹ lưỡng trên Facebook và Twitter.

Hunter Biden Joe Biden
Vụ bê bối ổ cứng máy tính xách tay của nhà Biden. (Ảnh: Public Domain Pxhere + Shuttertsock)

Ông John Paul Mac Isaac, chủ sở hữu của “Mac Shop” ở Wilmington, Delaware, cửa hàng này của ông đã cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tính xách tay cho ông Hunter Biden vào tháng 4/2019, và sau đó chiếc máy tính này được giao cho FBI.

Trong một cuốn sách mới được mô tả bởi Mac Isaac, bao gồm bằng chứng về cáo buộc tham nhũng ở cấp cao nhất của Chính phủ, văn phòng của cựu Phó tổng thống Biden khi đó đã “bán ảnh hưởng và sự ủng hộ cho người nước ngoài để đổi lấy tiền bạc”.

Về việc ông Roth rời chức vụ, bà Emily Horne, cựu nhân viên phụ trách truyền thông chính sách toàn cầu tại Twitter trước năm 2018, cảnh báo rằng sự ra đi của ông sẽ là một “tổn thất lớn”.

Mặc dù vậy, trước đó vào thứ Sáu (ngày 11/11), ông Musk đã nói rằng Twitter đã “đạt mức cao lịch sử về số lượng người dùng hoạt động sôi nổi ngày hôm nay”.