Người dân Philippines mới đây đã tìm thấy một xác “quái vật” màu trắng bí ẩn trên bờ biển, hiện vẫn chưa rõ danh tính. Ngoài ra còn có các sinh vật kỳ lạ khác xuất hiện trước và sau các cuộc động đất liên tiếp ở đảo quốc này vào tháng 2/2017.

Sinh vật lạ dài 6m, giống cá voi (ảnh chụp/Youtube)
Sinh vật lạ dài 6m, giống cá voi (ảnh chụp/Youtube)

Theo trang Science Alert của Úc đưa tin, ngày 22/2 ở đảo Dinagat nam Philippines, trên bãi biển Cagdainao, một con “quái vật” màu trắng đã thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

Nó dài tới 6m, thân thể lớn như một con cá voi, bao phủ bằng lông trắng, và được cho rằng đã chết.

Cấu trúc lông trắng của sinh vật lạ
Cấu trúc lông trắng của sinh vật lạ
Chiều dài của nó khoảng 6m
Chiều dài của nó khoảng 6m

Hình dạng của sinh vật này có nét tương đồng với vật thể kỳ lạ trôi dạt vào bờ biển Muriwai của New Zealand vào tháng 12/2016, được bao phủ bởi các con sò và rong biển. Khoảng thời gian đó cũng xảy ra động đất 7,8 độ Richter ở New Zealand. Sau đó, có rất nhiều tôm hùm, bào ngư cũng như sinh vật biển hiếm gặp đã xuất hiện trên bãi biển.

Vật thể kỳ lạ bao phủ bởi các con sò và rong biển (ảnh: Muriwai & Waimauku Area Community Group/ Facebook)
Vật thể kỳ lạ bao phủ bởi các con sò và rong biển (ảnh: Muriwai & Waimauku Area Community Group/ Facebook)

Các viên chức địa phương Philippines tin rằng con quái vật trắng này là một con lợn biển vì trước đây loài này đã từng xuất hiện trên bãi biển.

Loài lợn biển (ảnh: Wiki)
Loài lợn biển (ảnh: Wiki)

Còn viên chức của Bộ tài nguyên và môi trường tỉnh Dinagate thì nói rằng vẫn chưa biết đây là loài gì và nguyên nhân làm nó tử vong.

Còn theo Darren Naish, một nhà sinh vật học của ĐH Southampton, nước Anh, phán đoán qua ảnh, thì đây là xác một con cá voi, và nó có hình dạng màu sắc kỳ lạ là do bị phân hủy.

Tuy nhiên, vẫn chưa có kết luận cuối cùng về cấu trúc lông trắng của xác loài sinh vật này.

>> Bộ ảnh những sinh vật kỳ quái dưới biển sâu mà 1 ngư dân Nga bắt được

Một loài sinh vật lạ khác: cá rồng biển

Ngày 8/2, báo chí Philippines đưa tin về cá rồng biển (oarfish) xuất hiện ở tỉnh Agusan del Norte trên hòn đảo Mindanao (đảo lớn thứ 2 của nước này). Đây là loài cá có tiếng về khả năng dự báo động đất. Hai ngày sau ở phía Nam đảo Mindanao đã xảy ra động đất mạnh 6,5 độ Richter.

Tờ Sun Star của Philippines đăng tin ngày 18/2, người dân ở vùng Barangay Gusa đã tìm thấy một con cá “rồng biển”, nó vẫn còn sống khi được phát hiện, dài hơn 6m và có một vết thương trên thân thể.

Ngày 15/2, trên bờ biển Barangay Rojales, người dân tìm thấy một con cá rồng biển dài 3m.

Đây là loài cá dài nhất thế giới, còn có tên là sứ giá long cung, Bạch Long Vương, cá Long Vương, cá địa chấn… cơ thể thường có chiều dài từ 3m đến 15m.

Chúng sống ở độ sâu 200-1000m, với vây lưng đỏ sậm như một chiếc bờm, và thân thể màu xanh, tím và đỏ. Nhưng màu sắc của chúng bị nhạt đi nhanh chóng sau khi chết.

Kích thước lớn của cá rồng biển đã mang đến nhiều câu chuyện trong giới ngư dân và thủy thủ (tranh minh họa của họa sĩ)
Kích thước lớn của cá rồng biển đã mang đến nhiều câu chuyện trong giới ngư dân và thủy thủ (tranh minh họa của họa sĩ)

Người dân địa phương đã đăng tải rất nhiều hình ảnh về các sinh vật này lên mạng xã hội, kèm theo bình luận về mối quan hệ giữa các trận động đất dồn dập và “quái vật” màu trắng cũng như cá rồng biển này.

Phong Trần

Xem thêm: