Hôm 19/11 vừa qua, nhóm nghiên cứu tại Đại học Sri Jayewardenepura (Sri Lanka) là những người đầu tiên phát hiện ra một dòng phụ mới của biến thể Delta có tên là B.1.617.2. AY 104. Giới chức y tế nước này vẫn chưa thể xác định chắc chắn khả năng lây truyền của B.1.617.2. AY 104 nên đã gửi mẫu tới phòng thí nghiệm ở Hồng Kông để tiến hành phân tích thêm.

biến thể Delta
(Ảnh minh họa: Par Corona Borealis Studio/Shutterstock)

Tiến sĩ Chandima Jeewadara, giám đốc khoa sinh học phân tử và tế bào của trường, cho biết rằng B.1.617.2. AY 104 đã nâng tổng số biến thể COVID-19 có nguồn gốc từ Sri Lanka lên con số 3. “Loại đầu tiên là B.411, loại thứ 2 là B.1.617.2. AY 28 và đây là cái thứ 3”, ông cho hay.

Biến thể Delta (B.1.617.2) có khả năng lây lan cao và sự xuất hiện của nó đã khiến số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu tăng mạnh, ngay cả ở những quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ tiêm vắc-xin cao.

Ông Jeewadara nói rằng chủng mới được phát hiện ở các tỉnh phía bắc, bắc trung bộ và phía nam của Sri Lanka. Hiện có 288 mẫu tại nước này dương tính với B.1.617.2. AY 104. Dòng phụ mới này được tìm thấy khi Sri Lanka tiến hành thử nghiệm trên các mẫu bệnh một cách ngẫu nhiên.

Sri Lanka hiện đang ghi nhận nhiều chùm ca bệnh COVID-19 tại các tỉnh miền trung và miền nam. Bộ trưởng Y tế Keheliya Rambukwella cho biết rằng có hơn 61,8% dân số nước này (trong đó hơn 75% từ 16 tuổi trở lên) đã tiêm 2 liều vắc-xin COVID-19. Bên cạnh đó, khoảng 160.000 người trên 60 tuổi đã tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ 3 của hãng Pfizer tính đến hôm 19/11.

Theo Hindustan Times,

Phan Anh

Xem thêm: