Chủ sở hữu Twitter Elon Musk đã thông qua nhà báo Matt Taibbi công bố một loạt tài liệu nội bộ vào ngày 3/12 cho thấy chiến dịch Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) đã có thể thao túng dư luận trên nền tảng này thông qua các công cụ mà Twitter cung cấp.  

Việc thao túng này bao gồm vụ kiểm duyệt các nội dung về máy tính xách tay của ông Hunter Biden được tờ New York Post đưa tin lần đầu tiên. Có vẻ như các email đã trích dẫn những yêu cầu từ “đội ngũ Biden”“DNC”, trong đó bao gồm những xác nhận về việc Twitter đã “xử lý” các yêu cầu xóa bài đăng của họ.

Nhà báo Taibbi khẳng định bộ máy kiểm duyệt đã tác động đến cả “những người nổi tiếng và những người tương tự”. Mặc dù cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều có quyền tiếp cận bộ máy này, tuy nhiên nhân viên Twitter đã thiên vị phía cánh tả hơn.

Theo ông Taibbi, đây là một cơ chế do con người tạo ra và đã phát triển vượt khỏi sự kiểm soát của người thiết kế ra nó. Ông Taibbi đã đăng một loạt các bài mô tả chi tiết về những hành vi, bao gồm cả ảnh chụp màn hình cho thấy các đặc vụ của Đảng Dân chủ đã yêu cầu nền tảng xóa các tweet và những yêu cầu này đã được thực hiện. Ông Musk đã đăng lại nội dung của ông Taibbi.

Một dòng tweet hiển thị ảnh chụp màn hình cho thấy các đặc vụ của Đảng Dân chủ đang làm chính điều đó. Ông Taibbi viết: “Vào năm 2020, những yêu cầu xóa tweet từ các bên liên kết đã trở thành thông lệ. Một quản lý sẽ viết cho một quản lý khác rằng : ‘Thêm [các tweet] cần được xem xét từ đội ngũ Biden.’ Câu trả lời được nhận lại là: ‘Đã xử lý.'”

Bài đăng thứ hai, hiển thị ảnh chụp màn hình với yêu cầu gỡ xuống từ Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ.

Chủ đề tiếp nối đến câu chuyện máy tính xách tay của ông Hunter Biden. Nhà báo Taibbi nói rằng ông thấy “không có bằng chứng… về bất kỳ sự tham gia nào của chính phủ vào câu chuyện máy tính xách tay.” Ông tiết lộ quyết định ‘ém nhẹm’ câu chuyện đã được đưa ra ở cấp độ cao nhất, tuy nhiên lại được thực hiện trong lúc Giám đốc điều hành Twitter lúc bấy giờ là ông Jack Dorsey không hề hay biết.

Ông Matt tiếp tục đăng tải một loạt các tweet cho thấy nội dung thư điện tử trao đổi giữa các nhân viên của Twitter, trong đó có một số người bày tỏ lo ngại rằng quyết định này được đưa ra do nhầm lẫn. Cựu Phó Tổng cố vấn Jim Baker là người ủng hộ việc Twitter thừa nhận câu chuyện máy tính xách tay đến từ các nguồn tài liệu bị tấn công, nhưng cũng nhấn mạnh rằng “chúng ta cần thêm thông tin”.

Dân biểu Đảng Dân chủ tại Pennsylvania Rho Khanna đã viết thư cho Twitter yêu cầu thảo luận về phản ứng dữ dội đối với việc kiểm duyệt câu chuyện máy tính xách tay của ông Hunter Biden. Ông Khanna đã nhận được một câu trả lời nhanh chóng nêu chi tiết về chính sách của Twitter, ông Khanna đã phản hồi bằng cách bày tỏ lo ngại rằng việc ngăn chặn câu chuyện là vi phạm Tu chính án thứ nhất.

Vy An (theo Just the News)