Hôm 18/1 vừa qua, tập đoàn Microsoft đã thông báo kế hoạch cắt giảm 10.000 việc làm vào ngày 31/3 tới. Đây dự kiến sẽ là đợt sa thải mới nhất trong lĩnh vực công nghệ Mỹ khi nhiều tập đoàn tiếp tục thu hẹp quy mô nhân sự để vượt qua tình hình kinh tế khó khăn, theo tờ CNBC.

Tập đoàn Microsoft
(Ảnh minh họa: VDB Photos/Shutterstock)

Cụ thể, trong một email gửi tới nhân viên, CEO Microsoft Satya Nadella cho biết rằng số người bị sa thải nêu trên tương đương gần 5% tổng số nhân viên của tập đoàn và một số thông báo sẽ được đưa ra trong ngày 18/1. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng sẽ thực hiện sự thay đổi đối với danh mục phần cứng và hợp nhất một số văn phòng cho thuê.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh công ty phần mềm nổi tiếng Mỹ đang chịu áp lực phải duy trì tốc độ tăng trưởng cho mảng điện toán đám mây Azure, sau vài quý suy thoái trên thị trường máy tính cá nhân ảnh hưởng đến doanh số bán thiết bị và hệ điều hành Windows. Hồi tháng 7/2022, Microsoft cho biết đã sa thải một số vị trí. Tháng 10/2022, trang Axios đưa tin công ty đã sa thải khoảng 1.000 nhân viên ở một số bộ phận.

Tháng 1/2023, tập đoàn Amazon cho biết có kế hoạch cắt giảm hơn 18.000 việc làm do kinh tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và việc hãng đã tuyển dụng nhanh chóng trong thời gian đại dịch COVID-19. Kế hoạch này là lớn nhất trong các đợt cắt giảm gần đây, bao gồm cả tại các tập đoàn lớn như Meta, ảnh hưởng nhiều đến ngành công nghệ Mỹ. Trong thông báo với nhân viên, Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy cho biết một số vị trí bị cắt giảm sẽ ở khu vực châu Âu và những lao động bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo ngày 18/1.

Làn sóng tái cơ cấu của các hãng công nghệ lớn trở nên dồn dập và trở thành đề tài thu hút sự chú ý vào những tháng cuối năm 2022, với hàng trăm hàng nghìn nhân viên bị mất việc làm chỉ trong vỏn vẹn có vài tháng. Meta, Twitter hay Google là những “ông lớn” đi đầu trong việc cắt giảm nhân sự trên diện rộng.

Phan Anh

Video: Xã hội thay đổi hay lòng người đổi thay