Hôm 24/4 vừa qua, nhóm phi hành gia tư nhân đầu tiên lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) đã rời vũ trụ để trở về Trái Đất trên tàu Crew Dragon của hãng SpaceX (do tỷ phú Elon Musk sáng lập), qua đó kết thúc chuyến du hành kéo dài khoảng 2 tuần. Đây được xem là cột mốc quan trọng đối với hoạt động du hành vũ trụ thương mại khi cả 4 thành viên của phi hành đoàn lần này đều là dân thường, làm việc tại công ty hàng không vũ trụ thương mại có tên Axiom Space. Giá vé cho chuyến du hành này là 55 triệu USD/người.

ISS
(Ảnh minh họa: Evgeniyqw/Shutterstock)

Cụ thể, tàu SpaceX Crew Dragon đưa nhóm du hành gồm 4 người thuộc công ty khởi nghiệp Axiom Space, có trụ sở tại Houston (Mỹ), đã rời ISS để trở về Trái Đất trong chuyến đi dự kiến kéo dài 16 giờ. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, tàu Dragon sẽ đáp xuống Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển Florida vào khoảng 13h00 ngày 25/4 theo giờ Mỹ (tức 0h00′ ngày 26/4 theo giờ Việt Nam).

Trước đó, chuyến bay đưa các nhà du hành tư nhân trở về Trái Đất đã bị hoãn vài ngày do thời tiết không thuận lợi tại điểm hạ cánh.

Hôm 8/4 vừa qua, hãng Space X đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa phi hành đoàn tư nhân đầu tiên lên ISS. Tên lửa Falcon 9 của Space X đã đưa tàu Crew Dragon rời bệ phóng ở Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida (Mỹ) vào lúc 15h17′ giờ GMT ngày 8/4 (tức 22h17′ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Đáng chú ý, chuyến du hành mang tên Axiom-1 này không có sự tham gia của bất kỳ phi hành gia nào thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Cả 4 thành viên của phi hành đoàn đều là dân thường, làm việc tại công ty hàng không vũ trụ thương mại Axiom Space.

Trong đó, chỉ huy chuyến du hành là Michael López-Alegría (người mang 2 quốc tịch Mỹ và Tây Ban Nha), từng là phi hành gia của NASA, đã thực hiện 4 chuyến du hành vào không gian và hiện là Phó Chủ tịch của Axiom Space. Ba nhà du hành còn lại gồm nhà đầu tư người Canada Mark Pathy, nhà đầu tư bất động sản người Mỹ Larry Connor và cựu phi công Không quân Israel Eytan Stibbe.

NASA đã đánh giá cao sự hợp tác giữa Space X và Axiom Space, nhận định rằng đây là một bước quan trọng hướng tới mục tiêu thương mại hóa không gian được gọi là “Quỹ đạo Trái Đất thấp”, qua đó thúc đẩy những nỗ lực tham vọng hơn để tiến sâu hơn vào vũ trụ.

Phan Anh (tổng hợp)