Tình dục không kiềm chế được khuếch đại bởi cuộc cách mạng tình dục và thể chế hóa tình dục tại các quốc gia đã gây ra thảm sát tình dục ở quy mô toàn cầu cùng những hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe thể chất, tình cảm, xã hội và ý thức của con người. 

Thảm sát là một từ để chỉ việc giết chóc người hay sinh vật khác với số lượng lớn, đặc biệt tàn bạo và bừa bãi. Cuộc thảm sát người Do Thái (Holocaust) do Đức quốc xã gây ra đã khiến 6 triệu người chết.

Chúng ta hiện đang chứng kiến ​​một thảm họa chưa từng có. Thảm họa này giống như một cơn sóng thần ở chỗ nó quét qua tất cả các quốc gia trên thế giới, tạo ra sự hỗn loạn và đau khổ khôn tả sau khi nó xảy ra. Tuy nhiên, thảm họa này – Thảm sát tình dục – là do con người tạo ra. Thảm sát tình dục  bắt nguồn từ cuộc cách mạng tình dục, và nó đang tạo ra hàng tỷ nạn nhân.

Hàng tỷ nạn nhân? Vâng, chúng ta đang nói về hàng tỷ nạn nhân tình dục. Cuộc cách mạng tình dục đang tạo ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe thể chất, tình cảm, xã hội và ý thức của hàng tỷ người.

Với việc trích xuất hơn 200 tài liệu nghiên cứu, cuốn sách “Thảm sát tình dục (Sexual Holocaust)” của tác giả Bridgette Heap và Tiến sĩ John C. Sanford đã gióng lên hồi chuông báo động về cuộc thảm sát tình dục và những hệ lụy nghiêm trọng gây ra bởi làn sóng tình dục không kiềm chế.

Thảm sát tình dục
Cuốn sách Thảm sát tình dục (nguồn: Amazon.com)

Cách mạng tình dục và tình dục không kiềm chế

Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi sâu sắc trong cách nhìn nhận và thực hành tình dục. Trong hầu hết các nền văn hóa quá khứ, các hành vi tình dục đã bị hạn chế bởi các chuẩn mực xã hội ở một mức độ nào đó, phù hợp với các tham số chung của các xã hội dựa trên hạt nhân gia đình.

Xuất phát từ lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản không tưởng thế kỷ 19 và lý thuyết của Karl Marx (Các Mác) và Friedrich Engels (Ăngghen), coi gia đình là hình thức tồn tại của chế độ tư hữu, xác định hôn nhân biến phụ nữ thành tài sản tư hữu, cần phải tiêu hủy gia đình và hôn nhân như tiêu hủy tư hữu. Cuộc cách mạng tình dục và giải phóng phụ nữ  đã xuất hiện lần đầu ở Liên Xô những năm 1920 và bùng phát những năm 1960 ở phương Tây.

thảm sát tình dục
Biếm họa xã hội “Đả đảo liêm sỉ!” và Ủy viên Hội đồng Nhân dân nhút nhát Semashko vẽ năm 1924-1925, cổ vũ cho phong trào giải phóng tình dục tại Liên Xô cũ (Nguồn: citifox.ru)

Trái với sự nguy hiểm của nó, cuộc cách mạng tình dục đã được ca tụng rộng rãi như một chiến thắng tuyệt vời, nơi mà sự phóng tình dục chiến thắng sự kiềm chế tình dục. Nhiều người hiện nay tin rằng nhân loại đang được giải phóng khỏi mọi ràng buộc, và sự tự do này đang mang lại niềm vui và sự thỏa mãn cho hàng tỷ người. Hoạt động tình dục “theo bất cứ hình thức nào” (“anything-goes” sexuality) cổ xuý tự do tình dục bao gồm cả đồng tính luyến ái, song tính luyến ái, loạn dục (tình dục tập thể) cả kể cả cuồng dâm, bạo lực tình dục, thậm chí cả sự loạn luân giữa các thành viên trong gia đình và cả sự giao phối với súc vật, chỉ cần không phải là cưỡng ép, đều nên được cho phép.

Hậu quả về sức khỏe thể chất

Các tài liệu cho thấy hành vi tình dục không kiềm chế làm gia tăng sự đau khổ về thể chất ở cấp độ toàn cầu, bao gồm chứng nghiện nội dung khiêu dâm, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bạo lực và lạm dụng tình dục, sự nô lệ về tình dục và sự phá thai.

Chứng nghiện nội dung khiêu dâm

Thống kê cho thấy nội dung khiêu dâm đang chiếm đến 30% lưu lượng truy cập Internet toàn cầu.

Các nghiên cứu cho thấy khoảng 32% nam giới trên toàn cầu nghiện các nội dung khiêu dâm và 21% phụ nữ ở độ tuổi 18-30, 5% phụ nữ ở độ tuổi 31-49 nghiện các nội dung tình dục.

Điều khiến chúng ta lo lắng là, các báo cáo cho thấy thanh niên từ 12 đến 17 tuổi là đối tượng tiêu thụ nội dung khiêu dâm trên internet lớn nhất. Thông tin nội bộ từ tính năng kiểm soát của phụ huynh của Bitdefender tiết lộ rằng nhóm tuổi dưới 10 hiện đang chiếm 1/10 trong số những người truy cập vào các trang web video khiêu dâm. Theo Tạp chí Điều dưỡng Trường học của Anh, trẻ em dưới 10 tuổi hiện chiếm 22% lượng tiêu thụ nội dung khiêu dâm trực tuyến dưới 18 tuổi. Độ tuổi xem các nội dung khiêu dâm lần đầu trung bình là 11 tuổi và vẫn đang giảm. Điều này có nghĩa là khoảng 50% người xem lần đầu là trẻ em dưới 11 tuổi.

Nội dung khiêu dâm được coi là ma túy mới vì nó gây ra chứng nghiện endorphin (chất dẫn truyền thần kinh gây khoái cảm, cảm xúc tích cực, cải thiện tâm trạng và giảm đau) của não.

Ảnh hưởng của nội dung khiêm dâm lên tâm trí tương tự như tổn thương não do sử dụng ma túy. Điều này đặc biệt đúng với trẻ em. Ảnh hưởng của nội dung khiêm dâm đối với não bộ của trẻ đang phát triển là rất nghiêm trọng.

Tạp chí Tâm thần của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cho biết việc xem các nội dung khiêu dâm có liên quan đến việc giảm thể tích não ở thể vân phải, giảm kích hoạt thể vân trái và kết nối chức năng với vỏ não trước trán thấp hơn.

Một trong những vấn đề lớn nữa là các nội dung khiêu dâm ngày càng có xu hướng cổ xúy bạo lực tình dục hướng tới phụ nữ, trẻ em gái và loạn luân trong gia đình. Nghiên cứu cho thấy những người xem nội dung khiêu dâm có nhiều khả năng ủng hộ bạo lực đối với phụ nữ, tin rằng phụ nữ bí mật thích bị hãm hiếp và thực sự hung hãn trong đời sống tình dục thực tế.

Các bệnh lây qua đường tình dục 

Báo cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) chỉ ra rằng, mỗi ngày có hơn 1 triệu người nhiễm trùng lây qua đường tình dục trên toàn thế giới. WHO ước tính có khoảng 376 triệu ca nhiễm 1 trong 4 loại bệnh tình dục phổ biến, 500 triệu người mắc HSV-2 và 290 triệu phụ nữ bị nhiễm virus HPV.

Điều này khiến cho tổng số ca nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục là hơn 1 tỷ người mỗi năm.

Bạo lực và lạm dụng tình dục

Mặc dù bạo lực và lạm dụng tình dục không phải là mới, nhưng nó đã được khuếch đại đáng kể bởi các nội dung khiêu dâm và ngành công nghiệp giải trí, và biến nó thành việc bình thường ở mức độ toàn cầu.

Người ta ước tính rằng có 35% phụ nữ trên toàn cầu đã từng bị bạo lực thể xác hoặc tình dục. Con số này là hơn 1 tỷ người. Tổ chức Y tế thế giới cũng báo cáo, có tới 38% tổng số vụ giết hại phụ nữ trên toàn cầu là do bạn tình thực hiện.

Theo tổ chức Invisible Children, cứ 1 trong 4 bé gái và 1 trong 6 bé trai sẽ bị lạm dụng tình dục trước khi đủ 18 tuổi. Điều này có nghĩa là trung bình có khoảng 20% trẻ em bị bạo hành tình dục. Nghĩa là theo thời gian, số trẻ em bị xâm hại đã vượt quá con số 1 tỷ.

Rõ ràng xu hướng tình dục “theo bất cứ hình thức nào” đang nổi lên không giải phóng phụ nữ. Trên thực tế, nó dường như đang làm ngược lại. Thảm sát tình dục đã làm con người mất đi nhân tính, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em, bằng cách biến họ thành đối tượng giải trí và khoái lạc.

thảm sát tình dục
Theo Invisible Children, cứ 1 trong 4 bé gái và 1 trong 6 bé trai sẽ bị lạm dụng tình dục trước khi đủ 18 tuổi (Nguồn: Monkey Business Images/Shutterstock)

Phá thai tràn lan

Tỷ lệ phá thai toàn cầu làm lu mờ tất cả các nguyên nhân tử vong khác. Mỗi năm có khoảng 50 triệu ca phá thai toàn cầu, trong khi đó chỉ có 34 triệu ca tử vong toàn cầu vì bệnh tim, đột quỵ, nhiễm trùng đường hô hấp, COPD, ung thư phổi, tiểu đường, Alzheimer, tiêu chảy, lao và tai nạn giao thông gộp lại.

Tại Hoa Kỳ, CDC báo cáo rằng cứ 1.000 ca sinh nở thì có 188 ca phá thai vào năm 2015. Nghĩa là người Mỹ đã giết gần 19% những người đáng lẽ được sinh ra. Ở một số nơi trên thế giới, tỷ lệ này còn cao hơn nhiều. Thống kê cho thấy, từ năm 1980 đến nay, có ít nhất 1,5 tỷ sinh linh đang phát triển bị giết hại 1 cách có chủ ý.

Việc phá thai cũng gây rủi ro lớn cho sản phụ với 70.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới.

Người ta thường nghĩ hoặc lờ đi rằng khi thai nhi chưa ra đời, thì việc phá thai ngoài việc gây đau đớn cho sản phụ thì không khiến ai bị tổn thương. Nhưng có lẽ họ đã nhầm.

Các nhà khoa học cho biết, hệ thần kinh của thai nhi được hình thành sau 4 tuần. Khi được 10 tuần, thai nhi đã có thể cảm nhận được sự đau đớn trong bụng mẹ.

Nếu phá thai khi thai từ 4-6 tháng; thai nhi lúc này có thể cảm thấy đau khắp toàn cơ thể và có thể sống ngoài môi trường nếu được trợ giúp đặc biệt. Thai nhi khi đó bị xé ra và lấy ra từng mảnh. Sau đó, được lắp ráp lại để đảm bảo rằng tất cả các mảnh của thai nhi đã được lấy ra, tránh sót xương gãy làm thủng tổ tử cung và tổn thương hệ thống sinh sản của người mẹ.

Phá thai bằng thuốc độc được thực hiện trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Một cây kim dài chứa đầy hóa chất gây chết người được tiêm vào thai nhi qua bụng hoặc âm đạo của người mẹ. Người mẹ quay lại phòng khám 2-3 ngày, siêu âm xem thai nhi còn sống hay không. Nếu thai nhi còn sống, thai sẽ được tiêm 1 liều hóa chất gây chết người khác.

Các nhà nghiên cứu y học chỉ ra rằng thai nhi cảm nhận được sự đau đớn của khi ở trong bụng mẹ còn lớn hơn nhiều so với các nỗi đau sau khi được sinh ra. Vì liệu lượng hóa chất có thể giết thai nhi không phải lúc nào cũng có tác dụng ngay lập tức, thai nhi có thể bị đau đớn trong vài ngày rồi chết dần.

Phần lớn các ca nạo phá thai là kết quả của những hành vi tình dục không kiềm chế. 92% người trả lời câu hỏi vì sao họ quyết định phá thai đưa ra lý do: cản trở học hành hoặc nghề nghiệp, không đủ trưởng thành để nuôi con, không muốn làm mẹ đơn thân, không đủ khả năng nuôi con, không sẵn sàng cho một đứa trẻ.

Hậu quả về mặt tâm lý của thảm sát tình dục

Những tác hại về mặt tâm lý (tinh thần) do thảm sát tình dục gây ra còn sâu sắc và lâu dài hơn so với tổn hại về thể chất, bao gồm: sự cô đơn, từ chối, trầm cảm, tự sát.

Việc nghiện nội dung khiêu dâm mang đến cảm giác tội lỗi, xấu hổ, chán ghét bản thân, bế tắc và cô đơn. Tuy nhiên, có nhiều trang web bình thường hóa việc sử dụng, cố gắng biện minh cho nội dung khiêu dâm trong khi cố gắng xoa dịu lương tâm của mọi người. Theo thời gian, nhiều người dùng có thể mất đi những cảm xúc tiêu cực mà họ từng có khi xem nội dung khiêu dâm. Nó dạy các cá nhân chỉ đơn giản là dành lương tâm của mình cho niềm vui nhất thời.

Nội dung khiêu dâm ảnh hưởng đến cái tôi và ý thức về giá trị bản thân của người xem. Phụ nữ và trẻ em gái sẽ so sánh cơ thể họ với các ngôi sao khiêu dâm trên màn hình và khó chịu với cơ thể của mình. Điều này dẫn đến một xu hướng ở phụ nữ và trẻ em gái là phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục tự chọn, ví dụ để giống với búp bê Barbie nhằm tạo ra sự hấp dẫn giới tính.

Mạng xã hội đã và đang chiếm hầu hết thời gian, tinh thần và làm mọi người quên đi sự thiếu hụt các mối quan hệ ngoài đời thực. Điều này sau đó lại dẫn đến cảm giác cô đơn, buồn chán, tàn phá tinh thần của người dùng Internet.

Theo TS. Vivek H. Murthy, sự cô đơn và kết nối xã hội yếu có liên quan đến việc giảm tuổi thọ tương tự như do hút 15 điếu thuốc mỗi ngày và thậm chí còn lớn hơn các ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến béo phì.

Nghiên cứu của LAC Đức cho thấy hơn 75% những người bị trầm cảm đã trải qua 1 số hình thức chấn thương còn nhỏ, trong đó phần lớn là bị lạm dụng tình dục khi còn là trẻ nhỏ.

Tự tử là nguyên nhân lớn thứ 2 gây ra tử vong cho thanh niên từ 15 đến 29 tuổi. Thảm sát tình dục gây ra rất nhiều đau đớn, chấn thương và đau khổ về tinh thần, là những nguyên chính dẫn đến tự tử.

Tỷ lệ tự tử toàn cầu ngày một tăng, cứ 40 giây lại có 1 người tự tử, số người tự tử mỗi năm đến 800.000 người. Một nguyên nhân chủ yếu của tự tử là hậu quả của sự đổ vỡ tình cảm lớn không thể giải quyết, trong đó hành vi tình dục không kiềm chế là nguyên nhân hàng đầu của những đổ vỡ tình cảm.

Đón xem Phần 2.

Theo cuốn Thảm sát tình dục.

Thiện Tâm biên dịch

Xem thêm: