Công ty SAGA Space Architects (Đan Mạch) đã hợp tác với các học sinh ở Viện Rosenberg (Thụy Sĩ) để tạo ra nhà ở dành cho những phi hành gia khám phá Mặt Trăng và sao Hỏa, theo tờ Space.

phi hành gia
Nguyên mẫu Rosenberg Space Habitat (bên trái) được thiết kế để đặt vừa bên trong tên lửa Starship của hãng SpaceX. (Ảnh: Viện Rosenberg)

Cụ thể, các học sinh ở Viện Rosenberg đã làm việc trong nhiều năm để phát triển nguyên mẫu nhà ở trong không gian dành cho những phi hành gia tương lai, có thể lắp vừa bên trong lớp vỏ tên lửa Starship của hãng SpaceX. Nguyên mẫu được giới thiệu hôm 20/7 vừa qua là kết quả hợp tác với công ty kiến trúc Đan Mạch SAGA Space Architects. Tòa nhà 3 tầng bao gồm nhiều không gian để phi hành gia làm việc và giải trí.

Trong những năm tới, nhóm học sinh của Viện Rosenberg sẽ hoàn thiện module học tập bên trong khu nhà. Theo Viện Rosenberg, đây sẽ là công trình polymer in 3D cao nhất thế giới (7 m).

Bernhard Gademann, tổng giám đốc Viện Rosenberg, cho biết họ đã mất 2 năm để tạo ra khu nhà mang tên Rosenberg Space Habitat từ ý tưởng ban đầu và mô hình giấy. Lớp vỏ ngoài in 3D của công trình được sản xuất ở Milan trong khi kết cấu bên trong được tạo ra tại Copenhagen. Sử dụng polymer trong in 3D cung cấp độ linh hoạt cao hơn bê tông.

Để ứng phó với bức xạ cực tím (UV) cao trên bề mặt Mặt Trăng hoặc sao Hỏa, vật liệu dùng để in 3D có chất ổn định hóa giúp tăng độ bền. Dẫu vậy, các phi hành gia có thể phá dỡ khu nhà và tái sử dụng polymer để tạo ra cấu trúc mới nếu cần. Một robot tên Spot và nội thất đa năng sẽ giúp cư dân tận dụng tối đa không gian chật hẹp bên trong khu nhà.

Phan Anh

Cuộc bạo động này đã thay đổi Tân Cương vĩnh viễn