Cơ quan Thống kê liên bang Đức cho biết rằng có gần 6% dân số nước này (tương đương với 3,4 triệu người) chưa từng sử dụng Internet. Số liệu đã gây bất ngờ trong bối cảnh thời đại công nghệ như hiện nay khi nhiều dịch vụ thường chỉ cung cấp bằng hình thức trực tuyến.

sử dụng Internet
(Ảnh minh họa: monticello/Shutterstock)

Theo cơ quan trên, có tới gần 6% người dân Đức trong độ tuổi từ 16 đến 74 được xếp vào nhóm ngoại tuyến (offline) khi họ chưa bao giờ sử dụng Internet cho đến năm 2022.

Ở nhóm tuổi từ 45 đến 64, tỷ lệ này là 5%, trong khi ở nhóm người dưới 45 tuổi là 2%. Điều này đã dẫn đến một số khó khăn đáng kể cho họ bởi hiện nay nhiều dịch vụ như đặt lịch hẹn và chuyển khoản thường chỉ được cung cấp trực tuyến.

Tính trên toàn khu vực châu Âu, tỷ lệ nói không với Internet cũng lên tới con số 7%, cao nhất là ở Hy Lạp và Bồ Đào Nha với 14%, tiếp đến là Croatia và Bulgaria với 13%. Còn trên toàn cầu, số liệu của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) cho biết trong năm 2022 có khoảng 34% dân số thế giới không sử dụng Internet, tương ứng với khoảng 2,7 tỷ người dân.

Phan Anh

Video: Siêu tên lửa của SpaceX phát nổ, Elon Musk và nhân viên ăn mừng