Vào thứ Ba (4/4), Cơ quan Quản lý Dữ liệu của Anh đã phạt ứng dụng video ngắn TikTok của Trung Quốc 12,7 triệu bảng vì vi phạm luật về nguyên tắc dữ liệu, bao gồm cả việc sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

tiktok shutterstock 1797495583
(Ảnh minh họa: MAYUMI NASHIDA/Shutterstock)

Một cuộc điều tra của cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của Vương quốc Anh là Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) đã phát hiện TikTok ấn định 13 tuổi là độ tuổi tối thiểu để mở tài khoản, nhưng năm 2020 TikTok đã cho phép tới 1,4 triệu trẻ em Anh dưới 13 tuổi sử dụng.

Cơ quan này cho biết những vi phạm luật về nguyên tắc dữ liệu này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2020, theo đó TikTok đã không theo dõi cẩn thận độ tuổi của người dùng cũng như không ngăn chặn trẻ em chưa đủ tuổi sử dụng ứng dụng.

Ủy viên Thông tin John Edwards cho biết: “Luật pháp đã có nguyên tắc đảm bảo cho trẻ em được an toàn trong thế giới kỹ thuật số cũng như trong thế giới thực. TikTok đã không tuân thủ luật này”.

Edwards cho biết dữ liệu của trẻ em có thể được sử dụng để theo dõi và xây dựng hồ sơ dữ liệu, tiềm ẩn khả năng cung cấp cho trẻ em nội dung có hại hoặc không phù hợp.

Ông nói với BBC rằng TikTok “không làm gì” để có được sự đồng ý của phụ huynh đối với trường hợp người dùng trẻ em không phù hợp. “Khi không ngừng xem nội dung không phù hợp với lứa tuổi, người xem có thể ngày càng trở nên cực đoan hơn.”

Edwards nói thêm: “Đối với những người chưa đủ lớn để hiểu hết những hệ lụy và đưa ra lựa chọn phù hợp, điều đó có thể khá bất lợi”.

Người phát ngôn của TikTok cho biết họ không đồng ý với quyết định của ICO, nhưng hài lòng vì số tiền phạt đã giảm đáng kể so với 33,73 triệu USD mà ICO đề xuất vào năm ngoái.

Người phát ngôn cho biết họ đã đầu tư rất nhiều vào việc ngăn trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng nền tảng này, “chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét quyết định này và cân nhắc cho các bước tiếp theo trong tương lai”.

Trước khi ICO phạt TikTok, một số chính phủ và tổ chức ở các nước phương Tây, bao gồm cả Vương quốc Anh, gần đây đã cấm sử dụng TikTok trên thiết bị của cơ quan nhà nước do lo ngại về bảo mật.

Tờ Guardian của Anh đã cho biết điều tra của ICO cũng phát hiện nội bộ TikTok cũng đã có người nêu lo ngại về việc trẻ em dưới 13 tuổi dùng ứng dụng này, nhưng công ty đã không có phản hồi thích hợp.

TikTok nhấn mạnh rằng kể từ khi ICO bắt đầu điều tra, TikTok đã thay đổi cách tiếp cận, họ sử dụng nhiều cách hơn để cố gắng xác định độ tuổi của người dùng, không chỉ dựa vào độ tuổi tự khai báo của người dùng mà còn đào tạo nhân sự nội bộ để xác định các tài khoản không phù hợp độ tuổi, đồng thời cung cấp công cụ cho các bậc cha mẹ để xóa tài khoản chưa đủ tuổi.

Năm 2019, TikTok cũng bị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ phạt 5,7 triệu USD vì hành vi tương tự, cũng do TikTok thu thập dữ liệu từ trẻ em dưới 13 tuổi.

Trong tháng Ba vừa qua, Chính phủ Anh thông báo cấm TikTok trên thiết bị chính phủ, sau khi các nước phương Tây có động thái tương tự trước lo ngại về an ninh.

“Việc bảo mật thông tin nhạy cảm của chính phủ phải được đặt lên hàng đầu, vì vậy từ hôm nay chúng tôi sẽ cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Việc sử dụng các ứng dụng trích xuất dữ liệu khác sẽ được xem xét”, người đứng đầu Văn phòng Nội các Anh Oliver Dowden cho hay.

“Hạn chế sử dụng TikTok trên thiết bị của chính phủ là bước thận trọng và phù hợp theo lời khuyên từ chuyên gia an ninh mạng“, ông Dowden cho biết.

Lệnh cấm sẽ áp dụng đối với các thiết bị chính phủ do bộ trưởng và nhân viên các bộ sử dụng, không áp dụng cho thiết bị cá nhân hoặc công chúng.

Trước Anh, các nước như Mỹ, Canada, Bỉ và Ủy ban Châu Âu đã cấm ứng dụng này trên thiết bị làm việc.

Mộc Vệ (t/h)