Hôm 4/4 vừa qua, tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới hiện nay, tiết lộ rằng ông đã mua 9,2% cổ phần của Twitter (với tổng giá trị lên đến 2,9 tỷ USD theo giá đóng cửa phiên ngày 1/4), qua đó trở thành cổ đông lớn nhất đồng thời có mặt trong ban lãnh đạo của công ty này. Chỉ 2 ngày sau, CEO Tesla và SpaceX đã đăng tải một cuộc thăm dò ý kiến về tính năng “chỉnh sửa bài viết” gây tranh cãi của Twitter.

thăm dò
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Paul Sancya/Shutterstock)

Cụ thể, ngay sau khi trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter, ông Elon Musk đã đăng tải một cuộc thăm dò ý kiến trên trang cá nhân của mình về việc có muốn thêm “nút chỉnh sửa (edit button)” hay không.

Kết quả là, đã có khoảng hơn 4,4 triệu lượt bình chọn, trong đó đa số (73,6%) chọn “yse”. Tưởng như là một trò đùa (sử dụng từ “yes”, tức là đồng ý, thay vì “yse”), nhưng CEO Parag Agrawal của Twitter đã thông báo đến người dùng rằng: “Kết quả của cuộc thăm dò này rất quan trọng. Xin hãy bỏ phiếu một cách cẩn thận”.

Trùng hợp thay, ngày 6/4, Twitter cho biết đang tiến hành thử nghiệm tính năng chỉnh sửa bài viết dù từng tuyên bố trước đó rằng kiên quyết nói không với tính năng này. Được biết, tính năng trên sẽ được ra mắt thử nghiệm cho người dùng trả phí Twitter Blue vào tháng tới.

Vị tỷ phú giàu nhất thế giới khẳng định rằng ông là một người theo chủ nghĩa tự do ngôn luận, vậy nên, ông hy vọng Twitter cũng tuân theo chủ nghĩa này.

Ông Musk hiện có trên 80 triệu người theo dõi trên Twitter kể từ khi tham gia mạng xã hội này vào năm 2009 và đã sử dụng nền tảng này để đưa ra nhiều thông báo.

Ngày 4/4, tỷ phú Elon Musk đã thông báo mua 73,5 triệu cổ phiếu, tương đương 9,2% cổ phần của Twitter với tổng giá trị lên đến 2,9 tỷ USD theo giá đóng cửa phiên ngày 1/4. Số cổ phiếu này được nắm giữ bởi quỹ tín thác Elon Musk Revocable Trust mà CEO Tesla là người được ủy thác duy nhất.

Sự việc này diễn ra sau khi ông Elon Musk đăng bài trên trang Twitter cá nhân, trong đó ông viết rằng mình đang “suy nghĩ nghiêm túc” về việc lập ra một nền tảng mạng xã hội mới.

Ngoài ra, ông Elon Musk sẽ tham gia ban điều hành của Twitter từ nay cho đến khi diễn ra cuộc họp cổ đông thường niên của hãng vào năm 2024. Bên cạnh đó, ông sẽ không nắm giữ hơn 14,9% cổ phiếu của công ty trong khoảng thời gian ông có mặt trong ban lãnh đạo.

Theo danh sách tỷ phú dựa trên thời gian thực của tạp chí Forbes, giá trị tài sản ròng của CEO Elon Musk của hãng Tesla và SpaceX đã đạt mốc kỷ lục 267,3 tỷ USD vào hôm 24/3 vừa qua. Vị CEO 50 tuổi này được dự đoán trở thành người đầu tiên tích lũy tài sản ròng 1 nghìn tỷ USD vào năm 2024, theo phân tích xu hướng tăng trưởng trung bình hàng năm của Tipalti Approve.

Trước đó, CEO Elon Musk đã gửi đến Ukraine 2 lô hàng gồm các thiết bị Internet vệ tinh Starlink của SpaceX cũng như các thiết bị hỗ trợ để dùng Internet ở những nơi không có điện trong bối cảnh nước này đang bị Nga tấn công.

Phan Anh (tổng hợp)