Theo một nghiên cứu mới, số người thiệt mạng ở Mỹ do COVID-19 có thể lên tới hơn 900.000 người, cao hơn nhiều so với con số công bố chính thức.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par FOTOGRIN/Shutterstock)

Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington ước tính rằng cho đến nay đã có 905.298 ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ, nhiều hơn 56% so với con số ước tính được công bố là chỉ hơn 580.000 trường hợp.

IHME đã tính toán tỷ lệ tử vong vượt mức (excess mortality) trong những năm không xảy ra đại dịch và sau đó so sánh với tỷ lệ tử vong vượt mức từ tháng 3/2020 đến đầu tháng 5/2021. Bên cạnh đó, cơ quan này còn điều chỉnh số ca tử vong do những nguyên nhân khác, chẳng hạn như số trường hợp thiệt mạng cao hơn dự kiến trong đại dịch do dùng thuốc giảm đau opioid và số ca tử vong thấp hơn dự kiến do cúm.

Qua đó, các nhà nghiên cứu tại IHME kết luận rằng hầu hết các tỷ lệ tử vong vượt mức từ năm 2020 đến năm 2021 vì COVID-19 đã bị phân loại nhầm lẫn là do các nguyên nhân khác gây ra.

Sự khác biệt giữa ước tính của IHME và con số công bố chính thức là rất lớn. IHME đã ước tính rằng Nhật Bản có 108.320 người tử vong vì COVID-19, gấp hơn 10 lần con số công bố chính thức là 10.390 người. Trên toàn thế giới, số người thiệt mạng được công bố chính thức là khoảng 3,2 triệu, trong khi mô hình của IHME cho thấy con số này là chừng 6,9 triệu.

“Phân tích chỉ ra rằng rất khó để theo dõi một cách chính xác số người thiệt mạng và nhiễm bệnh trên thực tế trong đại dịch. Bằng cách tập trung vào tổng tỷ lệ tử vong do COVID-19, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể làm sáng tỏ mức độ tác động của COVID-19 trong tương lai”, Murray nói.

Theo Washington Examiner,

Phan Anh

Xem thêm: