Việc kiểm duyệt của các phương tiện truyền thông xã hội được xem là vấn đề mà nhiều người quan tâm khi đề cập đến quyền tự do ngôn luận, trong đó những nền tảng như Twitter bị chỉ trích vì đã thực thi những biện pháp kiểm duyệt trực tuyến “mạnh tay”. Điều này khiến không ít người phải đặt ra câu hỏi tại sao các chính sách của những phương tiện truyền thông xã hội này lại không được áp dụng cho hoạt động tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

ĐCSTQ
CEO Twitter Jack Dorsey. (Ảnh chụp màn hình video)

“Bạn không được sử dụng các dịch vụ của Twitter để chia sẻ thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về COVID-19 mà có thể gây ra tổn hại”, Twitter thông báo trong “Chính sách về thông tin gây hiểu lầm liên quan đến COVID-19” của họ.

“Ngay cả khi hiểu biết khoa học về đại dịch COVID-19 đang tiếp tục được nâng cao, chúng tôi đã quan sát thấy sự xuất hiện liên tục của các thuyết âm mưu, luận điệu không được tìm thấy trong nghiên cứu hoặc báo cáo đáng tin cậy của những người chuyên gieo rắc nỗi lo sợ, và một loạt các tin đồn không có căn cứ, chúng có thể ngăn cản mọi người đưa ra các quyết định sáng suốt liên quan đến sức khỏe của họ và khiến các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp rủi ro”, Twitter cho biết thêm.

Hôm 27/7 vừa qua, bà Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ, đã chia sẻ trên Twitter nội dung chống lại nước Mỹ mà nhiều người lên án là chứa thông tin sai lệch liên quan đến vấn đề COVID-19.

Bài đăng trên Twitter có tiêu đề ở phần hình ảnh như sau: “Nước Mỹ vô trách nhiệm với thế giới”, thậm chí còn liệt kê 5 tuyên bố vô căn cứ (phần in đậm chứa nội dung sai lệch), trong đó đổ lỗi cho ‘xứ cờ hoa’ và quân đội nước này là nguyên gây ra và làm lây lan đại dịch COVID-19. Cụ thể:

  • Mỹ gần đây đã tăng cường nỗ lực nhằm thao túng việc truy tìm nguồn gốc của COVID-19 thông qua các biện pháp chính trị. Quốc gia này dường như quan tâm đến công việc truy tìm nguồn gốc, nhưng thực tế đã không làm điều gì có ích hoặc mang sự đoàn kết toàn cầu;
  • Mỹ, được hưởng những công nghệ y tế phát triển và hoàn thiện nhất trên thế giới, không những không kiểm soát được đại dịch tại nước nhà, gây ra gần 35 triệu ca nhiễm bệnh và 610.000 trường hợp tử vong mà còn khiến virus lây lan ra ngoài;
  • Các nhân viên Mỹ ở nước ngoài ít coi trọng sức khỏe của cộng đồng địa phương và không tôn trọng các quy định kiểm dịch của địa phương, điều này đã làm cho virus lây lan nhanh hơn;
  • Vào đầu tháng 7/2020, thống đốc tỉnh Okinawa của Nhật Bản đã xác nhận trong một cuộc họp báo rằng hàng chục quân nhân Mỹ tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở tỉnh này đã bị nhiễm COVID-19, nhưng phía Hoa Kỳ đã từ chối thực hiện các biện pháp kiểm dịch và cho phép những binh lính trên rời khỏi căn cứ;
  • Vào ngày 31/5/2021, một số lượng lớn quân nhân Mỹ đang đi nghỉ ở Hàn Quốc đã rời khỏi một căn cứ quân sự và tập trung tại bãi biển Haeundae, Busan. Họ đã từ chối đeo khẩu trang, điều này đã khiến cho cư dân địa phương cảm thấy rất bất bình.

Theo Daily Wire,

Phan Anh

Xem thêm: