Một nghiên cứu mới công bố hôm 8/11 trên tạp chí PNAS cho thấy khoảng 25.900 tấn rác thải nhựa từ đại dịch COVID-19 (tương đương với hơn 2.000 chiếc xe buýt 2 tầng) đã bị đổ ra các đại dương.

đại dương
(Ảnh minh họa: Damsea/Shutterstock)

Cụ thể, nghiên cứu cho biết: “Đại dịch COVID-19 đã khiến cho nhu cầu về nhựa dùng một lần tăng cao, qua đó gây thêm áp lực cho vấn đề rác thải nhựa vốn đã bị mất kiểm soát trên toàn cầu”.

Hai tác giả Yiming Peng và Peipei Wu đến từ Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) chỉ ra rằng với quy trình quản lý không phù hợp, lượng rác thải nhựa từ đồ bảo hộ y tế như khẩu trang và găng tay đã vượt quá khả năng xử lý của các quốc gia. Theo các tác giả, từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã gây ra khoảng 8,4 triệu tấn rác thải nhựa. Các nhà khoa học dự đoán rằng hầu hết rác thải nhựa từ đại dịch sẽ chìm xuống đáy đại dương hoặc xuất hiện tại các bãi biển vào cuối thế kỷ này.

“Rác thải nhựa trôi nổi trong một phạm vi rộng lớn ở các đại dương, có thể khiến cho các sinh vật biển bị thương tích, thậm chí tử vong”, nhóm nghiên cho biết thêm.

Nghiên cứu chỉ ra rằng 46% lượng rác thải nhựa xuất phát từ châu Á do hoạt động sử dụng khẩu trang của người dân, tiếp đến là châu Âu (24%), châu Mỹ (22%).

Hai tác giả Peng và Wu cho hay rằng 87,4% lượng rải thải là từ các bệnh viện, thay vì nhu cầu dùng đồ bảo hộ cá nhân (chiếm 7,6%).

Tính cho đến tháng 8, có hàng nghìn tấn khẩu trang, găng tay, bộ dụng cụ xét nghiệm đã theo dòng chảy của 369 con sông lớn đổ ra các đại dương. Trong đó, sông Shatt al-Arab mang theo 5.200 tấn rác thải từ đồ bảo hộ cá nhân, sông Indus mang theo 4.000 tấn, còn sông Trường Giang vận chuyển 3.700 tấn.

Theo The Guardian,

Phan Anh

Xem thêm: